
Dưới đây là chùm ảnh những dịch vụ hái ra tiền nhờ chặt chém thí sinh và người nhà trong đợi thi đại học 2012:
![]() |
| Cò vé ở Văn Miếu được những ngày làm ăn béo bở bởi vé chợ đen thường cao hơn vé trong quầy từ 5000đ đến 10.000đ. |
![]() |
| Những bãi trông xe trái phép công khai hoạt động 24/24 ở các địa điểm thi với mức giá từ 20 đến 30.000đ/lượt. |
![]() |
![]() |
| Các dịch vụ quán nước, giải khát phục vụ thí sinh và người nhà nở rộ trước cổng trường thi. |
![]() |
![]() |
| Dịch vụ trông cặp sách, điện thoại, đồ đạc cho thí sinh. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các quán cơm cũng mọc nên như nấm đề phụ vụ sĩ từ và người nhà. |
![]() |
![]() |
| Nhà trọ cho thí sinh thuê vào mùa chặt chém. |
![]() |
| Dịch vụ đi vệ sinh cho thí sinh |
![]() |
![]() |
| Dịch vụ viết sớ cầu may ở Văn Miếu kiếm bộn tiền với giá 15.000đ/lá sớ. |
![]() |
![]() |
| Xe ôm bội thu mùa thi. |
Vũ Viết Tuân















