Cả hai nhân vật chính của trận chung kết V-League đều đang sở hữu những cầu thủ xuất sắc, đồng đều nhất nhì giải đấu. Và đương nhiên, cả HLV Phan Thanh Hùng lẫn Nguyễn Hữu Thắng ngoài việc hoá giải lối chơi của đối thủ, chắc chắn sẽ có những phương án cho các nhân tố xuất sắc nhất bên kia phần sân...

Bắt đầu là cuộc đối đầu giữa 2 người cầm quân Phan Thanh Hùng và Nguyễn Hữu Thắng. Xét về kinh nghiệm, tuổi đời và cả kiến thức xem ra ông thày người Đà Nẵng đang nhỉnh hơn đàn em bên cabin đối diện.

Khả năng đọc trận đấu khá nhạy bén, và nhất là những kiến thức bóng đá hiện đại học được từ ông thày Calisto trong những lần lên tuyển của HLV Phan Thanh Hùng đang giúp HN.T&T trở thành một đội bóng hoàn hảo nhất nhì V-League hiện tại.

Trong khi đó, dù chưa có cơ hội lên tuyển phụ tá cho các đời HLV ngoại như người đàn anh, nhưng bù lại Nguyễn Hữu Thắng cũng có tố chất của người cầm quân lớn ở thì tương lai với phong cách quyết đoán.

Đặc biệt, quãng thời gian làm việc tại HN.T&T trước khi bị SLNA triệu hồi về cũng đủ để Thắng "Mạch" hiểu đôi chút về đối thủ và có những phương án tối ưu để hạn chế được năng lực của từng học trò - đàn em cũ của mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù chưa phải là chân sút xuất sắc nhất V-League, nhưng Fagan cũng đang chứng tỏ mình là một tiền đạo tốt nhất ở đội bóng xứ Nghệ khi cùng với đồng đội Hodges là những người ghi bàn nhiều nhất cho SLNA với 9 bàn thắng.

Khả năng càn lướt, phối hợp tốt với các vệ tinh xung quanh là điểm mạnh nhất của tiền đạo người Jamaica. Với những điểm mạnh đó, chắc chắn trận đấu này sẽ rất vất vả với Cristiano trung vệ đội trưởng của HN.T&T.

Nói vất vả, bởi hiện tại dù vẫn đang là chốt chặn đáng tin nhất bên phía nhà ĐKVĐ, nhưng ở cái tuổi 35 của mình sẽ rất khó để Cristiano chơi tốt như cách đây vài mùa, nhất là khi Fagan chỉ mới chỉ 24 tuổi...

Bù lại cho sự yếu thế ở hàng thủ, HN.T&T lại rất mạnh bên 2 cánh với sự góp mặt của Công Vinh và Văn Quyết. Với một người đầy kinh nghiệm và đã thể hiện được đẳng cấp như Công Vinh, phía bên kia Văn Quyết trẻ khoẻ, đang rất muốn khẳng định mình sẽ là sự khó chịu to lớn đối với Văn Hoàn và Đình Đồng.

Bộ đôi hậu vệ trẻ của SLNA dù đẳng cấp cũng đã có, khi từng được góp mặt ở đội Olympic lẫn ĐTQG nhưng xem ra điều đó là chưa đủ để ngăn chặn Công Vinh, nhất là Văn Quyết chơi khôn ngoan, và trưởng thành từng trận đấu như thế này.

Tuy nhiên, người xứ Nghệ cũng có lý do để tin rằng hàng công cực mạnh của HN.T&T gồm 2 cái tên đã kể trên và Gonzalo (cả 3 đã đóng góp tới 31 trên tổng số 50 bàn thắng của đội) khó có thể làm mưa làm gió ở sân Vinh. Bởi bức tường phòng thủ trước mặt Quốc Cường có Huy Hoàng và Helio - những trung vệ hàng đầu của V-League vào thời điểm hiện tại.

Không chỉ nóng ở khu vực trước cầu môn của SLNA, khu vực giữa sân cũng sẽ rất chật trội khi cả hai đang có trong tay những tiền vệ khá xuất sắc với Trọng Hoàng, Văn Bình... chơi đầy máu lửa bên phía đội bóng xứ Nghệ, bên kia là Duy Nam, Benecio, Sỹ Cường đang đạt độ chín trong sự nghiệp.

Tựu trung lại, với những cái tên sáng giá của đôi bên, và tương quan lực lượng không hơn kém nhau là mấy chắc chắn trận chung kết của mùa giải này là rất đáng xem ở khía cạnh chuyên môn.

M.A