![]() |
“Dòng họ” máy bay Boeing 777 bao gồm những chiếc máy bay phản lực hai động cơ có thân rộng, dài do hãng Boeing Commercial Airplanes phát triển và sản xuất. Đó là chiếc máy bay hai động cơ lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở từ 314 – 451 hành khách, và được thiết kế để bay những chặng bay dài từ 9.695 đến 17.372 km.
Theo những gì Boeing giới thiệu, thì trong ngành công nghiệp hàng không, có những máy bay được đánh giá là “sao”, và có những máy bay được đánh giá là “siêu sao”. Boeing 777 được xem là “siêu sao”. Boeing 777 nổi tiếng với tên gọi “Triple Seven” (ba số Bảy). 777 được xem là loại máy bay thành công, bán chạy nhất của hãng Boeing. Nó có đội ngũ kỹ thuật và thiết kế cực kỳ xuất sắc, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, trang bị nội thất tiện nghi và công nghệ bay tiên tiến. 777 có nội thất rộng rãi, cho phép chuyên chở nhiều hành khách hơn bất cứ loại máy bay cùng loại nào, và theo Boeing, 777 chủ trương thiết kế nhiều ghế ngồi, vì theo giải thích của hãng Boeing thì càng nhiều ghế ngồi sẽ giúp máy bay chuyên chở được nhiều hành khách, giúp giảm số lượng nhiên liệu tiêu thụ trên mỗi hành khách và vì thế 777 rất thân thiện với môi trường.
Điểm nổi bật nhất của 777 là các động cơ phản lực có đường kính lớn hơn bất cứ loại máy bay nào, có 6 bánh xe trên mỗi một thiết bị hạ cánh chính. Được phát triển dưới sự tư vấn của 8 hãng hàng không lớn, 777 được thiết kế để thay thế loại máy bay thân rộng cũ hơn và để thu hẹp sự khác biệt giữa loại máy bay 767 và 747. 777 có hệ thống điều khiển qua máy tính và cũng là máy bay thương mại đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trên máy tính.
Mẫu máy bay 777-200 chính thức được đưa vào sử dụng năm 1995, và máy bay 777-200ER được thương mại hoá vào năm 1997. Chiếc máy bay mất tích của Malaysia vừa qua là loại máy bay Boeing 777-200ER. Mẫu máy bay dài hơn 777-300 (dài 10,1 mét) được đưa vào sử dụng năm 1998, mẫu dài hơn nữa 777-300ER và 777-200LR được dùng lần lượt vào năm 2004 và 2006. Ngoài ra, còn có phiên bản 777 dùng để chở hàng là 777F lần đầu tiên sử dụng vào tháng 2/2009. Hiện nay loại máy bay Boeing 777-200LR là máy bay dài nhất thế giới và có thể bay hơn nửa vòng trái đất, nó cũng nắm kỷ lục bay khoảng cách xa nhất mà không phải nghỉ của máy bay thương mại. Còn mẫu máy bay Boeing 777-300 ER đạt 99,5% thang điểm về mức độ ổn định.
Tháng 11/2013, Boeing tuyên bố đang phát triển các mẫu máy bay nâng cấp nữa là 777-8X và 777-9X.
