Vào tháng 5 hàng năm, thế giới có một ngày dành cho những tín đồ "chuyên gia" máy tính (Geek Pride day), nhưng với mỗi người bình thường chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để thể hiện mình cũng là một người am hiểu và đam mê công nghệ. Nhưng để chứng minh xem liệu bạn có phải là người đam mê với nó hay không, hãy thử xem bạn có phải dùng đến những biện pháp dưới đây mỗi khi gặp phải một vấn đề rắc rối nào đó không nhé.
Gọi hỗ trợ IT
![]() |
Ở lĩnh vực công nghệ, những người đam mê công nghệ (geek) không cần đến sự giúp đỡ từ bộ phận hỗ trợ IT. Nếu gặp một vấn đề rắc rối nào đó, Google, Bing, hay một diễn đàn công nghệ nổi tiếng, sẽ là nơi đầu tiên geek tìm đến để có câu trả lời cho mình. Một phần cho cách giải quyết này là do bộ phận hỗ trợ dịch vụ của các nhà cung cấp thường đổ lỗi cho một vấn đề kỹ thuật nào đó là do lỗi từ phía người dùng thay vì giúp họ tìm ra thực trạng của vấn đề.
Dùng hình nền bảo vệ (Screen Saver)
![]() |
Những chiếc bánh nướng bay lượn trên màn hình mà bạn thấy ở hình trên trông sẽ rất tuyệt vời trong thời kỳ của Windows 3.0, nhưng đó là câu chuyện của 20 năm trước. Và mặc dù Windows và Mac hiện nay đều có Screen Saver tích hợp sẵn, các "geek" sẽ không bao giờ sử dụng chúng. Khi bật các Screen Saver, CPU sẽ phải hoạt động và tiêu tốn năng lượng để tạo ra các hiệu ứng động cho hình nền này. Hiện nay, các máy tính theo mặc định sẽ chuyển sang chế độ nghỉ (sleep) sau một khoảng thời gian nhất định người dùng không dùng đến máy thay vì kích hoạt các hình nền bảo vệ này như trước kia.
Dùng địa chỉ Email của nhà cung cấp dịch vụ Internet
![]() |
Mỗi lần đăng kí sử dụng mạng Internet, chúng ta thường được các nhà cung cấp dịch vụ "hào phóng" tặng cho một vài địa chỉ email. Tuy nhiên, các "geek" ưa thích đăng ký tên miền riêng cho email của họ, hoặc sử dụng các dịch vụ email phổ biến như Gmail...Những email miễn phí từ ISP chỉ thường được dùng để đăng kí tài khoản trên các website mua sắm - những dịch vụ mà chắc chắn họ sẽ nhận được toàn thư...rác.
Mất thêm phí để truy cập Internet trên các thiết bị khác
![]() |
|
|
In tài liệu
![]() |
|
|
Dùng trình duyệt mặc định để lướt web
![]() |
|
|
Tạo mật khẩu mà không dùng số hay kí tự
![]() |
|
|
Không bảo vệ các bộ định tuyến (Router)
![]() |
|
|
Mất thêm tiền để sửa chữa, nâng cấp máy tính
![]() |
|
|
Dùng đèn nền bàn phím để đánh máy trong điều kiện ánh sáng kém
![]() |
|
|
(Theo Mask/Laptopmag)









