Lượng phim nhiều gần gấp đôi Phase 1 và Phase 2:

Trong khi mỗi Kỷ nguyên siêu anh hùng trước của MCU chỉ bao gồm sáu tác phẩm, thì số lượng dành cho Phase 3 tăng gần gấp đôi lên con số 10. Mở màn bằng Captain America: Civil War (2016) và Doctor Strange (2016), chuỗi phim mới được tiếp nối bằng Guardians of the Galaxy Vol. 2 và Spider-Man: Homecoming.

Sau Thor, Ragnarok (2017) tới đây, lần lượt Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp ra rạp trong năm 2018, và Captain Marvel cùng Avengers 4 sẽ khép lại Phase 3 vào năm 2019. Riêng Spider-Man: Homecoming 2 cũng ra rạp năm 2019, nhưng dự kiến là tác phẩm mở ra Phase 4. Cũng kể từ năm 2017, MCU phát hành ba phim mỗi năm.

Avengers: Infinity War phá kỷ lục về thời lượng:

Hiện Captain America: Civil War và The Avengers là hai phim MCU dài nhất, với thời lượng lần lượt là 148 phút và 143 phút. Tuy nhiên, phần ba của loạt The Avengers dự kiến kéo dài hơn 150 phút. Nhưng kỷ lục hoàn toàn có thể lập tức bị phá bởi Avengers 4, vì đó là tập phim mà CEO của Marvel Studios là Kevin Feige cho rằng sẽ giải quyết toàn bộ những khúc mắc mà hơn 20 tác phẩm trước đó đã đề ra.

Không còn Jane Foster:

Câu chuyện tình giữa Jane Foster (Natalie Portman) và Thor (Chris Hemsworth) đã đi đến hồi kết. Cũng theo Kevin Feige, họ chia tay ở thời điểm giữa hai tập Thor: The Dark World (2013) và Thor: Ragnarok. Ở hậu trường, Natalie Portman từng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi Marvel Studios sa thải đạo diễn Patty Jenkins (người mới thực hiện Wonder Woman) trước khi phần hai của loạt phim về Thần Sấm bấm máy. Do đó, nếu Jane Foster còn trở lại trong tương lai, nữ nhân vật tiến sĩ xinh đẹp nhiều khả năng sẽ được giao cho một nữ diễn viên khác

Bucky Barnes vắng mặt trong Black Panther (2018):

Đoạn phim after-credits của Captain America: Civil War (2016) cho thấy Bucky Barnes / The Winter Soldier (Sebastian Stan) đang ngủ đông ở vương quốc Wakanda. Điều này khiến công chúng lập tức cho rằng Chiến binh Mùa đông sẽ lập tức tái xuất trong bộ phim riêng về siêu anh hùng Báo Đen. Song, đích thân Sebastian Stan mới đây đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đó.

Quá khứ của Nebula rất tệ:

Hai tập phim Vệ binh dải ngân hà đã hé lộ rằng Nebula (Karen Gillian) bị cha nuôi Thanos (Josh Brolin) thay thế bộ phận cơ thể bằng máy móc mỗi lần đánh thua người chị Gamora (Zoe Saldana). Điều này khiến đả nữ có làn da xanh sẽ đứng chung chiến tuyến với các siêu anh hùng trong cuộc chiến sắp tới. Tại một buổi giao lưu với người hâm mộ, Karen Gillian cho biết Kỷ nguyên siêu anh hùng 3 sẽ còn tiếp tục khai thác câu chuyện về Nebula, và nó thậm chí “tệ hại hơn mọi người suy nghĩ”.

Thanos có sự giúp sức của Black Order:

Siêu ác nhân Thanos cần chiếm sáu Viên đá Vô cực để hoàn thành thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực trong công cuộc thâu tóm dải ngân hà. Từng được Loki (Tom Hiddleston) và bọn Chitauri giúp sức trong The Avengers (2012), gã “Titan điên” nay tiếp tục có sự phục vụ của Black Order. Chúng bao gồm Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebony Maw và Cull Obsidian.

Janet van Dyne sẽ lại xuất hiện:

Vợ của Hank Pym (Michael Douglas) cũng chính là siêu anh hùng The Wasp đời đầu. Tập Ant-Man (2015) cho khán giả biết rằng bà đã thu nhỏ quá mức và bị kẹt ở Quantum Realm (vùng Hạ Nguyên tử). Song, theo tiết lộ của nhà sản xuất, Janet van Dyne sẽ góp mặt trong tập Ant-Man and The Wasp (2018) dưới sự thể hiện của Michelle Pfeiffer. Công chúng chưa rõ liệu đây có phải chỉ là những cảnh hồi tưởng hay không. Nhưng khi Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd) đã có thể trở về từ Quantum Realm thì điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với Janet.

Captain Marvel (2019) lấy bối cảnh thập niên 1990:

Tập phim riêng đầu tiên về một nữ siêu anh hùng của MCU sẽ kể lại hành trình trở thành Captain Marvel của nữ phi công xinh đẹp Carol Danvers (Brie Larson). Kevin Feige hứa hẹn đây sẽ là một trong những nhân vật mạnh nhất mà họ từng đưa lên màn ảnh. Câu chuyện phim diễn ra trong thập niên 1990, có sự xuất hiện của Nick Fury (Samuel L. Jackson) khi còn đủ hai mắt.

Tộc Skrulls chuẩn bị ra mắt khán giả:

Giống như Scarlet Witch và Quicksilver, bản quyền màn ảnh của Skrulls hiện thuộc cả Marvel Studios lẫn 20th Century Fox. Chủng tộc ngoài hành tinh dự kiến lần đầu xuất hiện ở MCU từ tập Captain Marvel. Họ nổi tiếng với mối hiềm khích với người Kree - chủng tộc của Ronan the Accuser (Lee Pace) trong Guardians of the Galaxy (2014). Ở nguyên tác, Carol Danvers sở hữu siêu năng lực thông qua một công nghệ của người Kree. Nhiều khả năng bộ phim Captain Marvel sẽ chứa đựng những thay đổi phù hợp khi có cả tộc Skrulls xuất hiện.

Có những nhân vật quen thuộc sẽ ra đi:

Sau hơn một thập kỷ thành công, Marvel Studios không giấu diếm ý định “thay máu” những gương mặt quen thuộc như Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth…, nhất là khi hợp đồng giữa hai bên còn sắp sửa kết thúc. Do đó, khi Avengers 4 khép lại, khả năng người hâm mộ phải chứng kiến cái chết của một số siêu anh hùng là rất lớn.

Stan Lee đã hoàn tất toàn bộ vai khách mời của Phase 3:

“Ông trùm” Marvel nay đã 94 tuổi, và việc đòi hỏi Stan Lee ngồi nhiều giờ trên máy bay chỉ để tới đóng vai khách mời (cameo) kéo dài vỏn vẹn vài giây là điều không tưởng. Trước tình hình thực tế và để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ, Kevin Feige tiết lộ MCU đã tiến hành quay trước tất cả các vai khách mời của Stan Lee ở Phase 3 ngay từ khi đang bấm máy Guardians of the Galaxy Vol. 2. Đó cũng là tác phẩm gián tiếp xác nhận Stan Lee trong MCU là Watcher - một thực thể vũ trụ hùng mạnh với khả năng biến hóa khôn lường.

Theo GameK