Trong những ngày qua Cổng TTĐT Chính phủ đã nhận được rất nhiều thư của công dân, kiều bào ở ngoài nước bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, cả những điều còn trăn trở, băn khoăn gửi đến người đứng đầu Chính phủ và Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Ngay sau khi báo chí đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội bầu tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, chiều 26/7, ông Trần Văn Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã điện thoại đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nói: “Là một người dân, tôi chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Nhân dân mong ông phát huy những thành tích và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua, đề cử với Quốc hội biểu quyết thông qua các Bộ trưởng nhiệm kỳ mới đúng người, đúng việc đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành đất nước. Chúng tôi kỳ vọng ở Chính phủ nhiệm kỳ mới tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ thực hiện bằng được các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động, người nghèo ở thành thị và nông thôn…”.


Dân mong Chính phủ sẽ điều hành quyết liệt để nền kinh tế hiệu quả hơn.

Phía trước còn nhiều cam go, thử thách

Thư của Việt kiều Nguyễn Minh Vang (Kellyvang@...) từ Canada có đoạn viết: "Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử cương vị người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới, tôi nghĩ điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi trong suốt thời gian qua, chúng ta  thấy những gì mà ông đã cam kết đều đã được hiện thực hóa bằng những quyết sách, hành động triển khai trong thực tế.

Tôi cảm nhận thấy  ở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một phong cách điều hành quyết liệt, nhất là với các vấn đề nóng bỏng, dư luận đang quan tâm hoặc còn bức xúc... Điều đó cũng thể hiển rằng nguyện vọng của người dân phản ánh với Chính phủ được trân trọng, ý kiến người dân được lắng nghe, trí tuệ người dân được phát huy...

Phía trước vẫn còn nhiều cam go, thử thách. Kính chúc Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nhiệm kỳ khóa mới sức khoẻ, tiếp tục chèo lái con thuyền kinh tế-xã hội đất nước đang còn không ít khó khăn, nặng nề để đi tới thành công, vươn ra biển lớn”.

Nói đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhất là trong 6 tháng qua việc quyết liệt triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP đã mang lại những tín hiệu đáng mừng, tác động tích cực đến tâm lý người dân và doanh nghiệp, ông Bùi Duy Thái (thaiskhdt@...), một cán bộ ngành kế hoạch của tỉnh Quảng Nam dẫn chứng: “…Ví dụ như tỷ giá chẳng hạn, tỷ giá trong ngân hàng và tỷ giá bên ngoài hiện nay mức chênh lệch hầu như không đáng kể, lãi suất mà Việt Nam vay trên thị trường quốc tế đã giảm xuống. Điều đó cho thấy, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, nhưng niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam vẫn rất cao".

Tuy nhiên, ông Thái cũng cho rằng có  3 vấn đề phát sinh cần được Chính phủ nhiệm kỳ mới quan tâm, ưu tiên giải quyết. Đó là những bất cập phát sinh từ các dự án bị cắt giảm, đình, hoãn trong đợt rà soát đầu tư công vừa qua; lãi suất tín dụng còn ở mức cao gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lạm phát cao đang ảnh hưỏng lớn đến đời sống của nhân dân.

Ông Thái cũng mong muốn, Chính phủ sẽ quản lý nền kinh tế sao cho có hiệu quả hơn, nhanh chóng giải quyết vấn đề lạm phát, đưa nền kinh tế sớm vào quỹ đạo phát triển ổn định và bền vững.

Sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn

Theo tôi, Thủ tướng nên chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vì con người là cái gốc của công việc. Nếu công chức không chuyên nghiệp, không thông thạo kỹ năng làm việc thì dù cố gắng trong cải cách thể chế, sắp xếp bộ máy, nhân sự và xây dựng đường lối chiến lược đúng đắn cũng không có người thực hiện. Đi liền với đó, tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo, cồng kềnh; có cơ chế rõ ràng trong xử lý đối với những cán bộ, công chức năng lực yếu” - bà Đặng Thanh Hương (huongbelarut@...), một công chức ngành Hải dương học kỳ vọng.

Theo suy nghĩ của bà Hương, quyết  định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh lương, phụ cấp công vụ mới đây là một quyết định đúng đắn và cần thiết. Tuy mức điều chỉnh chưa đáp ứng được mong mỏi của người lao động, nhưng quan trọng hơn đó là sự động viên đối với người dân, thể hiện sự quan tâm, cố gắng của Chính phủ chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Thăng hạng chỉ số cạnh tranh

Ông Đinh Chí Hiếu (hieusdc@...), cán bộ Cục tần số vô tuyến điện cho rằng chỉ số cạnh tranh của Việt Nam trong những năm gần đây không ổn định. Theo báo cáo về chỉ số cạnh tranh toàn cầu của World Economic Forum giai đoạn 2008–2009 Việt Nam xếp hạng 70.  Giai đoạn 2009–2010 Việt Nam xếp hạng 75, giảm 5 bậc. Giai đoạn 2010-2011 xếp hạng 59, tăng 16 bậc.

“Mong Chính phủ nhiệm kỳ mới chỉ đạo, điều hành quyết liệt về kinh tế để kiềm chế lạm phát, tăng năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế quốc gia. Cá nhân tôi mong muốn, Việt Nam thăng hạng lên vị trí thứ 50 trong giai đoạn tới”, ông Hiếu bày tỏ.

Đẩy mạnh Chính phủ  điện tử

Bà Trịnh Mỹ Trang (mtrangvn@...)chia sẻ : “Đối với người dân, nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua đã thể hiện sự thay đổi, cải tiến rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với các vấn đề quốc kế dân sinh. Bởi thông qua phương tiện truyền thông,, người dân có thể biết, hiểu rõ và tiếp nhận các quyết sách điều hành của Chính phủ một cách nhanh chóng, kịp thời. Người dân càng cảm thấy gần hơn khi muốn phản ánh tâm tư, nguyện vọng với Chính phủ, cũng như chia sẻ với Chính phủ những khó khăn chung khi điều hành kinh tế - xã hội đất nước.

Tuy nhiên, bà Trang cho rằng, trong hoạt động giao tiếp với các cơ quan hành chính, người dân và doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó  khăn. Năm 2010, việc cải cách thủ tục hành chính đã thể hiện nhiều kết quả cụ thể, tuy vậy vẫn còn là chưa đủ. Trong nhiệm kỳ này, người dân mong muốn Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai chương trình Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Dành nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho dân

Đây là mong muốn của ông Nguyễn Duy Phong (duyphonghq@...), một công chức tỉnh Lạng Sơn.Theo ông Phong: Thời gian qua, các chính sách và những chương trình, dự án dành cho miền núi, vùng dân tộc đã góp phần quan trọng khắc phục, hạn chế khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, dân tộc. Như Chương trình 135 giai đoạn II đã lựa chọn các địa bàn nghèo nhất, khó khăn nhất để tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, việc làm này đã khắc phục được sự dàn trải, cào bằng và tư tưởng “dễ làm trước, khó làm sau” trước đây.

Theo ông Phong, Nghị quyết 80/NQ-CP mới đây của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2020 là cơ sở để tiếp tục cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo; tạo sự chuyển biến toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các nhóm dân cư.

Ông Phong hy vọng Chính phủ sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo hơn nữa như hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, đối tượng khó khăn

Cải tạo hệ thống giao thông

“Một trong những việc cần làm ngay trong 5 năm tới của Chính phủ nhiệm kỳ mới là cải tạo hệ thống giao thông cả nước”, đây là nguyện vọng của ông Nguyễn Lễ (nguyenle1939@...), một cán bộ nghỉ hưu ở Hà Nội.

Ông Lễ cho rằng, những năm gần đây, mạng lưới giao thông đô thị đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Những con đường mới được xây dựng, hệ thống cầu cống được sửa chữa kiên cố hơn, diện tích mặt đường được cải tạo, nâng cấp thêm. Song, một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, là tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra, gây không ít sự phiền toái cho người tham gia giao thông, làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, vật chất cho người dân.

Vì vậy, ông Lễ hiến kế: Chính phủ cần tập trung xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy được đồng bộ, hiện đại. Vì giao thông là điều kiện hết sức quan trọng, có thể nói là điều kiện quyết định rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

(Theo chinhphu.vn)