Có những vật dụng không được phép mang theo để đảm bảo những yếu tố về an ninh, lợi ích của người xem hay cả lợi ích của những thương hiệu tham gia tài trợ.

Với chi phí ước tính khoảng 14,46 tỷ USD, Olympics London năm nay chi nhiều cho việc đảm bảo an ninh với 877 triệu USD.

Lực lượng cảnh sát khổng lồ 17.000 người được huy động trong suốt mùa thế vận hội. Cổ động viên khi bước vào khán đài sẽ phải trải qua một quy trình kiểm tra hết sức ngặt nghèo bởi rất nhiều lệnh cấm.

Có những vật dụng không được phép mang theo để đảm bảo những yếu tố về an ninh, lợi ích của người xem hay cả lợi ích của các thương hiệu tham gia tài trợ.

Dưới đây là 10 thứ bị cấm gây bất ngờ:

Các thiết bị truy cập mạng không dây

Máy tính bảng và smartphone được sử dụng tuy nhiên chúng không được dùng để kết nối mạng. Hệ thống mạng không dây của London thường quá tải vào những sự kiện lớn và lệnh cấm được đưa ra để hạn chế rác rối này.

Cờ của các quốc gia không tham gia thế vận hội

Cổ động viên chỉ được phép mang theo cờ của những quốc gia tham gia thế vận hội theo quy định của Ủy ban Olympic.

Nón mũ cỡ lớn

Chỉ cách đây có 1 năm, nón mũ rộng vành vẫn là mốt ở London, điển hình là tại đám cưới hoàng gia. Tuy nhiên, vào Olympic năm nay, trang phục này bị cấm vì chúng ảnh hưởng đến việc quan sát của các cổ động viên khác.

Kèn, trống, nhạc cụ...

Để tránh phiền toái từ quá nhiều loại âm thanh, nhà tổ chức quyết định cấm các loại kèn, trống, hay các nhạc cụ khác... Bên cạnh đó những thiết bị phát sáng như đèn nháy, tia laser đều bị cấm tuyệt đối bởi chúng có thể ảnh hưởng đến các cuộc thi đấu.

Quảng cáo kiểu "mai phục"

Nhà tổ chức cấm những vật dụng hay trang phục có liên quan đến những phát ngôn chính trị hay hình thức quảng cáo kiểu "mai phục".

Loại hình quảng cáo "mai phục" là cách mà các công ty gắn thương hiệu của mình với các sự kiện để quảng bá hình ảnh ra công chúng với danh nghĩa của nhà tài trợ. Tuy nhiên họ lại không trả một đồng phí nào cho nhà tổ chức.

Xe đạp và ván trượt

Cổ động viên không được mang theo xe đạp, ván trượt và patanh tới khu thi đấu bởi không có không gian để chứa chúng, mặt khác có thể gây phiền toái cho người khác.

Đạp xe rất phổ biến tại London. Chính vì thế quy định cấm các loại xe đạp không gấp lại được trên tàu đã bị dỡ bỏ chỉ sau 36 tiếng đồng hồ.

Bộ đàm, máy quét vô tuyến hay máy gây nhiễu...

Nếu muốn tìm bạn bè trong khu vực đông đúc như sân vận động, cổ động viên cũng không được phép sử dụng bộ đàm. Các thiết bị làm nhiễu sóng điện thoại hay máy dò vô tuyến sẽ bị cấm do lo ngại khủng bố bởi chúng có thể được sử dụng để cắt liên lạc của đội ngũ an ninh.

Ô cỡ lớn

Những kiểu ô cỡ lớn thường được sử dụng tại các sân golf sẽ bị cấm tại các sân thi đấu Olympic London vì theo nhà tổ chức chúng sẽ ảnh hưởng đến tầm quan sát của các cổ động viên khác.

Trong điều kiện thời tiết mưa gió cổ động viên sẽ rất lo lắng vì họ không thể dùng ô để che mưa. Nhà tổ chức gợi ý, trong tình huống đó, giải pháp có thể được lựa chọn là áo mưa và những đôi ủng cao.

Bóng, vợt, và những vật ném được

Để tạo tâm lý thoải mái và yên tâm cho các vận động viên tập trung tham gia tranh tài, ban tổ chức nghiêm cấm tất cả các loại vận dụng có thể ném, đốt tại khu thi đấu. Những vật như thế sẽ được nhân viên an ninh xác định trong những trường hợp cụ thể.

Đồ ăn thức uống

Tại đây, một chai bia Heneken 300ml có giá 6,5 USD, một đĩa ca-ri có giá 13,15 USD hay một chai nước cũng được bán với giá 2,5 USD.

Với giá cao như vậy, cổ động viên có lẽ sẽ chọn giải pháp mang đồ ăn từ nhà đi. Nhưng số lượng lại rất hạn chế. Phải chăng đây cũng là cách nhà tổ chức giúp đối tác của mình như Coca-Cola, McDonald's và Cadbury thu lợi nhuận từ đây?

Hung Ninh (Theo CNBC)