Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ và thành tựu khoa học kỹ thuật, con người gần như đã dùng máy móc thay thế vai trò của ngựa trong các lực lượng vũ trang. Trong thực tế, hiện không còn nhiều nước trên thế giới duy trì lực lượng kỵ mã trong quân đội của họ để thực hiện các nhiệm vụ ngoài mục đích biểu diễn.
Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những nước hiếm hoi vẫn sử dụng đội quân kỵ mã để trực tiếp phục vụ quân đội, không mang tính chất biểu diễn. Báo giới địa phương đưa tin, lực lượng độc đáo này hiện đảm trách nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm công tác chiến đấu trước mọi tình huống ở khu vực Nội Mông.
Việc Trung Quốc duy trì tiểu đoàn kỵ mã ở vùng Nội Mông được cho là bắt nguồn từ 2 nguyên nhân. Trước hết là do điều kiện tự nhiên, với điạ hình hiểm trở và mùa đông tuyết phủ dày, khiến việc di chuyển bằng ngựa trở nên thuận tiện, dễ dàng dàng hơn bằng các phương tiện cơ giới khác. Thứ hai, người dân sống tại khu vực đồng cỏ như ở Nội Mông từ lâu đã có truyền thống di chuyển bằng ngựa.

Giống như các lực lượng quân đội chính quy khác, tiểu đoàn kỵ mã của Trung Quốc cũng thường xuyên được huấn luyện và tham gia diễn tập. Chính phủ Trung Quốc đang xem xét việc mở rộng lực lượng này để phục vụ công tác tuần tra khắp vùng biên giới rộng lớn ở khu vực Nội Mông.
Ấn Độ

Trung đoàn Kỵ mã số 61 của Ấn Độ hiện được cho là đơn vị kỵ mã không mang tính chất biểu diễn, có quy mô lớn nhất trên thế giới. Mặc dù chủ yếu vẫn được điều động tham gia các cuộc diễu hành hoặc nghi lễ lớn, đội quân kỵ mã này vẫn có thể tham gia các nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa hoặc hỗ trợ cảnh sát quốc gia khi cần.
Tương tự như tiểu đoàn kỵ mã của Trung Quốc ở Nội Mông, Trung đoàn Kỵ mã số 61 của Ấn Độ đã đảm trách hầu hết công việc tuần tra ở vùng biên giới trong thời gian xảy ra chiến tranh với Pakistan năm 1971.

Hiện nay, vào dịp kỷ niệm Ngày độc lập mỗi năm, các thành viên của Trung đoàn Kỵ mã số 61 cùng Đội vệ binh của tổng thống sẽ diễn hành trong bộ lễ phục truyền thống của họ ở New Delhi. Trung đoàn cũng nổi tiếng là nơi sản sinh ra một số vận động viên polo (môn thể thao trong đó người chơi cưỡi ngựa và dùng cái chày có cán dài đánh bóng vào cầu môn) cừ khôi nhất Ấn Độ.
Anh

Thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho thấy, lực lượng Lục quân của nước này hiện sở hữu nhiều ngựa hơn các dạng phương tiện cơ giới hạng nặng khác. Theo phát ngôn viên của MoD, tính đến tháng 7/2012 (con số cập nhật nhất hiện có), Lục quân hiện sở hữu 501 con ngựa, nhưng chỉ có 334 xe tăng, kể cả loại xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2.
Toàn bộ số ngựa này được chia một phần cho Trung đoàn kỵ binh hoàng gia HCMR sử dụng và một phần phục vụ lực lượng Pháo binh của nhà vua. Các con ngựa cùng kỵ binh điều khiển thuộc trung đoàn HCMR hiện có nhiệm vụ chính là tham gia các cuộc diễu binh, diễu hành hoặc các dịp lễ lạt quan trọng của đất nước. Ngoài ra, họ cũng có trọng trách bảo vệ Nữ hoàng và gia đình của bà.

Theo tiết lộ của quân đội Anh, các kỵ binh thuộc trung đoàn HCMR còn thường xuyên được điều động trực tiếp tham gia các sứ mệnh ở nước ngoài. Họ từng nhiều lần được cử tới Iraq và Afghanistan, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các xe bọc thép Warrior của liên quân.
- Tuấn Anh (tổng hợp)