Đối với những fan yêu thích lâu năm của bộ Manga huyền thoại Naruto, có thể nói sự xuất hiện của phần ngoại truyện Naruto Gaiden: The Seventh Hokage là một tin mừng lớn dành cho họ, đặc biệt là sau thời điểm Naruto truyện chính kết thúc hoàn toàn ở Chapter thứ 700.

Bối cảnh thế giới Ninja hấp dẫn trong Naruto sẽ tiếp tục được thể hiện qua phần truyện Gaiden: The Seventh Hokage.

Nhưng ở nội dung của phần truyện mới Naruto Gaiden: The Seventh Hokage, các fan đã dễ dàng nhận biết được rằng làng Lá vẫn đang gặp phải một kẻ thù còn mạnh hơn cả Kaguya - Trùm bá đạo nhất phần truyện trước, kẻ mà cả Naruto và Sasuke hợp sức lại cũng không tiêu diệt nổi mà phải nhờ đến Lục Đạo Tiên Nhân Ootsutsuki Hagoromo dùng cấm thuật phong ấn lại.

 

Đã gần 10 năm trôi qua kể từ cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4, vậy giờ trong Naruto Gaiden: The Seventh Hokage, các nhân vật chính mới của chúng ta đang phải đối mặt với những nỗi nguy hiểm nào? Chúng ta hãy cùng cộng đồng manga đến với những phân tích giả thiết cũng như dự đoán các diễn biến tiếp theo về Chapter 6 truyện Naruto Gaiden: Hokage Đệ Thất nhé!

Mẹ ruột của thực sự của Sarada là ai?

Sadara - cô con gái của nhân vật Sasuke luôn trăn trở suy nghĩ về người Mẹ thực sự sinh ra mình.

Theo dõi phần truyện mới này, có lẽ tất cả fan Naruto sẽ đều mang chung một thắc mắc về mẹ ruột của cô bé Sadara - con gái của Sasuke. Mọi chuyện bắt đầu từ sự tủi thân của Sadara khi cô nhận ra mình quá khác biệt so với những đứa trẻ khác trong làng Lá, chúng đều có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ chơi đùa cùng hàng ngày. Trong khi với Sadara, cô sống với Sakura từ nhỏ và chỉ biết gương mặt của Sasuke - cha đẻ của mình qua những bức ảnh chụp hiếm hoi trong gia đình.

So sánh chi tiết nét vẽ của tác giả Kishimoto Masashi, Sadara giống với nhân vật Karin hơn là Sakura.

Rồi sau biến cố xảy đến, Sadara nghi ngờ rằng Sakura không phải mẹ ruột của cô và muốn đi tìm bằng được người cha bỏ nhà đi bụi lâu năm để được hỏi rõ ràng sự thật. Theo dõi truyện, khi để ý thấy chi tiết mái tóc, mẫu khuôn mặt, đôi mắt của Sadara có tới 90% nét tương đồng với Karin - cô gái được coi là tình cũ của Sasuke thời trẻ. Nhiều fan Naruto đã lập tức đưa ra lời phỏng đoán rằng Sadara là con đẻ của Karin, và chiếc kính Sadara luôn mang bên mình cũng có thể là kính của Karin.

 

Mặc dù ngày càng xuất hiện nhiều chi tiết thuyết phục dành cho giải thiết Sadara không phải con đẻ của Sakura, tuy nhiên chúng ta vẫn nên chờ đợi câu trả lời chính thức từ Sasuke với cô con gái Sadara trong Chapter 6 sắp ra mắt của Naruto Gaiden: The Seventh sắp tới nhé!

Trùm ẩn mặt trong phần truyện mới thực sự là ai?

Giống như phần truyện Naruto trước, tác giả Kishimoto Masashi lần này vẫn giữ nguyên truyền thống "hại não" fan hâm mộ Naruto trước các chi tiết, manh mối về một kẻ đầu sỏ ẩn mặt đứng sau các âm mưu đen tối. Mặc dù vẫn chưa chính thức xác định được nhân dạng của tên Trùm xuất hiện gần cuối Chapter 5 Naruto Gaiden: The Seventh là ai, nhưng cộng đồng manga đã nhanh chóng đưa ra nhiều giả thiết dự đoán khá thuyết phục. Ví dụ như:

+ Trùm ẩn mặt có thể là con của Konan và Itachi

Độ thuyết phục: 4/10

Các nhân vật phản diện bí ẩn trong Naruto Gaiden: The Seventh đang rất chú ý tới Sasuke và cái chết của Itachi.

Mặc dù đây là một giả thiết còn rất mơ hồ, được lập luận và suy diễn bởi nhiều fan Naruto chú ý tới hai nhân vật Konan và Itachi - anh trai của Sasuke trong thời gian. Có thể trong thời gian Konan và Itachi cùng hoạt động ở tổ chức Akatsuki, họ đã có nảy sinh mối quan hệ tình cảm cùng nhau.

Đám người bí ẩn muốn tìm và tiêu diệt Sasuke đều mặc áo choàng với biểu tượng gia tộc Uchiha phía bên ngoài.

Và trước khi hai nhân vật này hi sinh, họ cũng kịp để lại trên cõi đời dòng giống nối dõi. Con cái của Konan và Itachi lớn lên và hiểu lầm về mọi chuyện, cho rằng Sasuke đã cố tình sát hại cha mình là Itachi nên đã sinh lòng thù hận, quyết tâm truy lùng bằng được Sasuke để báo thù cho cha mình.

+ Trùm ẩn mặt có thể chính là Shisui Uchiha

Độ thuyết phục: 5/10

 

Gần giống với giả thiết thứ 1, giả thiết thứ 2 được nhiều fan đọc truyện Naruto suy đoán rằng Shisui Uchiha - người bạn thân chí cốt của Itachi sẽ được tác giả đưa trở lại để hóa ai phản diện trong Naruto Gaiden: The Seventh. Nếu có động cơ cho việc Shisui muốn tiêu diệt Sasuke thì chắc cũng là bởi sự hiểu lầm về cái chết của Itachi.

Shisui Uchiha - Thiên tài Sharingan của Làng Lá vẫn còn sống hay thực sự đã chết?

Có lẽ đây cũng là giả thiết tạm chấp nhận được vì trong phần truyện Naruto trước từng đề cập, Shisui sau khi trao con mắt Sharingan còn lại của mình cho Itachi đã tự gieo mình xuống vực sâu, xác của anh tới giờ vẫn chưa được tìm thấy nên hiện không thể xác định nhân vật này trong truyện đã đã chết thật hay chưa. Nhưng kể cả khi được tác giả mang hồi sinh trở lại thật, Shisui kiếm đâu ra Sharingan để thay thế cho cặp mắt mù lòa của mình?

+ Trùm ẩn mặt có thể là con trai hoặc người thân của Danzo

Độ thuyết phục: 6/10

Khi tên Trùm trong Naruto Gaiden: The Seventh chịu lộ diện thân phận...
 
Nhìn hắn khá giống với nhân dạng của Danzo - một trong những kẻ thù cũ của Sasuke.

+ Trùm ẩn mặt có thể là Bạch Zetsu

Độ thuyết phục: 8/10

Với những fan Naruto chăm chỉ theo dõi từng tình tiết của cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4, ắt hẳn sẽ còn nhớ rỡ về đội quân Bạch Zetsu từng được Obito và Kabuto sử dụng để làm lực lượng tấn công toàn giới nhẫn giả. Sau khi kết thúc cuộc chiến lịch sử ấy, Sasuke đã từng bàn bạc với giới nhẫn giả rằng họ nên tiếp tục nghiên cứu để tạo nên một đội quân đội quân Bạch Zetsu hoàn toàn hướng thiện, giúp họ có thể đối phó được trong trường hợp Trùm cuối Kaguya hồi sinh trở lại.

Kẻ tấn công Sasuke trong rừng có thể là một trong những Bạch Zetsu mới được tạo ra.

Nhưng trong truyện Naruto Gaiden: The Seventh, Sasuke cho biết đã có một kẻ khác thực hiện dự định tạo ra đội quân Bạch Zetsu còn trước cả họ, và tâm địa của hắn muốn sử dụng lực lượng này phục vụ mục đích xấu, nguy cơ tương lai chúng có thể gây nên một cuộc đại chiến Ninja khủng khiếp khác.

Theo Trí Thức Trẻ