- Nhiều thí sinh dự đoán đề thi Ngữ văn sẽ đề cập tới các chủ đề "nóng" của xã hội. Tuy nhiên, câu hỏi nghị luận trong đề thi năm nay lại khá "truyền thống", khi hỏi về tầm quan trọng của kỹ năng sống và tích lũy kiến thức.


{keywords}
Trao đổi trước giờ vào phòng thi lúc 7h sáng tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước giờ vào thi, Tuấn Hùng, một thí sinh ở Hà Nội cho hay, em không lo lắng nhiều về những câu nghị luận xã hội vì cũng hay xem chương trình Thời sự và cũng nắm khá rõ một số sự kiện nóng trong thời gian qua. 

Nguyễn Thu Hằng (một thí sinh ở Hải Phòng) dự đoán: “Vài năm gần đây đề thi văn hay có những câu nghị luận bàn về những vấn đề nóng trong năm. Đề toán ngày hôm qua cũng có nhắc đến dịch MERS, đề tiếng Anh cũng có VĐV Ánh Viên, cải cách bậc tiểu học… nên em nghĩ đề thi văn cũng sẽ có ít nhất một câu nhắc đến một sự kiện nổi bật nào đó”.

  {keywords}

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2/7, nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thí sinh ở Hà Nội, Thanh Hóa.... tiếp tục đến trường thi trong tiết trời nắng nóng với nhiệt độ từ 37 - 40 độ C (Ảnh Lê Anh Dũng)

 

  {keywords}
Ngoài các vật dụng được mang vào phòng thi, mỗi thí sinh mang thêm chai nước để chống nóng (Ảnh Lê Anh Dũng)

  {keywords}

(Ảnh: Huyền Trang)

TP.HCM:  Một thí sinh là công nhân đi thi bị tai nạn

Tại cụm TP.HCM sáng nay có hơn 158.000 thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian 180 phút.  

Để tránh nắng nóng, tác đường từ sáng sớm nhiều thí sinh đã đến trường thi. Theo quy định, đúng 7h, các thí sinh bắt đầu làm thủ tục vào phòng thi, dự thi môn Ngữ văn.

Thí sinh Lưu Hải Yến (Nghệ An) dự thi tại cụm thi do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chủ trì khi băng qua đường vào điểm thi dự thi môn Ngữ văn sáng nay bị xe máy đụng gây chấn thương vùng đầu. Xem tin chi tiết.

  {keywords}
Giám thị đối chiếu thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng 2/7 (Ảnh Lê Huyền)

Tại Hà Nội: Thí sinh quên toàn bộ giấy tờ

Sáng nay và ngày 1/7 tại một số điểm thi của cụm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có thí sinh quên toàn bộ giấy tờ.

Để tạo điều kiện cho thí sinh thuận tiện làm thi, nhà trường đã cho thí sinh viết giấy cam đoan và ký vào bảng cam kết ngay tại phòng thi.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Nguyễn Văn Minh cho biết thêm: Việc xác minh, tránh trường hợp thi hộ thi kèm cũng được quán triệt tới từng cán bộ coi thi. Với bảng album ảnh của thí sinh được scan từ hồ sơ gốc khá rõ ràng, cán bộ coi thi hoàn toàn có thể xác minh thí sinh qua nhận dạng gương mặt.

Ông Minh cho biết thêm: Chiều 1/7 tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 2 của cụm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội còn có một trường hợp bị đình chỉ thi do cố tình sử dụng điện thoại di động khi đã quá nửa thời gian làm bài. 

Một số hình ảnh ghi tại Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sáng nay. 

  {keywords}
Thí sinh tìm thông tin phòng thi tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sáng 2/7 (Ảnh Lê Anh Dũng)

  {keywords}
Ảnh Lê Anh Dũng

  {keywords}
Giám thị phổ biến quy chế trước giờ thi (Ảnh Lê Anh Dũng)

  {keywords}
Đánh số thứ tự chỗ ngồi của thí sinh trong phòng thi (Ảnh Lê Anh Dũng)

  {keywords}
Thí sinh tự tin...

{keywords}{keywords}{keywords}

(...tiếp tục cập nhật)

Nguyễn Thảo - Lê Anh Dũng - Lê Huyền - Huyền Trang