{keywords}
Khoảng 4 - 5h chiều, các phương tiện di chuyển đông đúc trở lại trên một số tuyến đường ở TP.HCM

 

{keywords}

Loại trừ những người có lý do chính đáng được đi lại như: shiper, lực lượng phòng chống dịch, người đi tiêm vắc xin...vẫn còn nhiều người dân di chuyển trên đường 

 

{keywords}

Phương tiện di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận chiều 7/8

 

{keywords}
Giao thông đông đúc ở ngã tư Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi quận Tân Bình chiều 7/8

 

{keywords}
Phương tiện đông đúc trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình 

 

{keywords}
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển lên cầu Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình 

 

{keywords}
Một số tuyến đường khác có phần thông thoáng hơn. Phương tiện vắng vẻ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3

  

{keywords}
Đến 18h, các tuyến đường vắng xe qua lại. Trong ảnh là khu trung tâm TP (đường Lê Duẩn). 

 

{keywords}
Đường Đồng Khởi, quận 1

 

{keywords}
Phương tiện vắng bóng sau lệnh cấm ra đường sau 18h của TP.HCM 

 

{keywords}
Đường Điện Biên Phủ trở nên vắng lặng khi đến giờ cấm ra đường

 

{keywords}
Chỉ còn một vài người được phép làm việc sau 18h

 

{keywords}
Lực lượng cảnh sát kiểm soát người ra vào khu phong toả trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh 

 

{keywords}
Một cô gái vội vã băng qua đường tại ngã tư Hàng Xanh sau giờ cấm ra đường

 

{keywords}
Cảnh vắng lặng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh 

 

{keywords}
Xe cấp cứu di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh chiều tối 7/8

Bích Thuỷ

Bí thư TP.HCM: Trung tâm hỏa táng không tự đưa tro cốt người mất do Covid-19 về nhà

Bí thư TP.HCM: Trung tâm hỏa táng không tự đưa tro cốt người mất do Covid-19 về nhà

Bí thư Nguyễn Văn Nên vừa có chỉ đạo về việc lo hậu sự cho người mất vì Covid-19 tại TP và cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng về việc tổ chức quốc tang trên cơ sở đề xuất của người dân.