Cổ đông Teltra mãn nguyện với kết quả kinh doanh năm 2007 tại Hội nghị cổ đông thường niên. Ảnh: The age

Giải thưởng Viễn thông châu Á lần thứ 11 năm nay có cả những gương mặt mới và gương mặt đã quen thuộc.

Người giành chiến thắng lớn hơn trong buổi tối trao giải tuần qua là Telstra. Tiếp theo bước chân của hãng viễn thông Hàn Quốc SK Telecom năm ngoái, Telstra được vinh danh ở cả hai dạnh hiệu: Nhà cung cấp dịch vụ châu Á tốt nhất và Mạng di động tốt nhất. Trong khi đó, ông Bill Barney, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của hãng cung cấp dịch vụ Internet Pacnet giành được giải CEO và hãng viễn thông PCCW lớn nhất ở Hồng Kông, British Telecom (BT) vẫn duy trì được phong độ với các giải về băng rộng và cung cấp các loại dịch vụ hiệu quả.

Đây không phải là lần đầu tiên hãng viễn thông Úc đã đứng trên bục người chiến thắng (giải thưởng). Năm ngoái họ đã giành giải Hãng viễn thông chuyển đổi tốt nhất. Trong bài tán dương cua rminfh, những người chấm giải nói chương trình chuyển đổi doanh nghiệp của Telstra là một trong những nhân tố trong thành công của công ty cũng như “sự lãnh đạo công nghệ táo bạo” của Telstra trong triển khai công nghệ di động thế hệ thứ ba (3G).

Ông Bill Barney, một biểu tượng nổi tiếng của ngành viễn thông, được bầu bởi cai trò của ông làm cho Pacnet (trước đây là Asia Netcom) trở thành “một trong những chủ sở hữu dải thông (bandwidth) lớn nhất châu Á và là một nhà cung cấp dịch vụ Internet khu vực, một nhà cung cấp dịch vụ có hiệu quả”, theo ban giám khảo.

Hãng Inmarsat có trụ sở ở Anh đã vượt lên giành giải thưởng đầu tiên trong khi hãng viễn thông Nhật Bản NTT Communications - giành giải thưởng hiệu quả dịch vụ và Nhà cung cấp tốt nhất châu Á năm 2005 - đem về giải thưởng Nhà bán sỉ tốt nhất của năm.

Năm nay là năm có giải Sáng tạo của Năm lần đầu tiên. Giải thưởng này thuộc về hãng di động Grameenphone của Bangladesh với CellBazaar, một nền tảng cho phép người sử dụng giao dịch hàng hóa và dịch vụ qua điện thoại di động.

Trong số các gương mặt quen thuộc có PCCW, giành giải thưởng băng rộng lần thứ tư; BT Asia-Pacific, lần thứ ba giành giải hiệu dịch vụ và PLDT với giải Nhà cung cấp thị trường đang nổi tốt nhất lần thứ tư trong vòng 5 năm.

Bharti Airtel, năm ngoái là nhà cung cấp thị trường mới nổi tốt nhất, đã giành giải thuộc phạm vi Ấn Độ lần thứ ba. Và giải thuộc thể loại Công nghệ mới tốt nhất được bầu là HSPA.

Giải thưởng do Intec tài trợ, tổ chức tại Phuket (Thái Lan) ngày 8/5 vừa qua.

Danh sách những người chiến thắng

Nhà cung cấp Viễn thông tốt nhất châu Á

1. Telstra Corp (Úc)

2. BT Asia-Pacific (Anh)

3. PCCW (Hong Kong)

4. PLDT

CEO Viễn thông của năm

1. Bill Barney, Pacnet (Hong Kong)

2. Kim Shinbae, SK Telecom (Hàn Quóc)

3. Sol Trujillo, Telstra (Úc)

4. Allen Lew, SingTel (Singapore)

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tốt nhất

1. Telstra Corp. (Úc)

2. DiGi (Malaysia)

3. Softbank Mobile (Nhật Bản)

4. KTF (Hàn Quốc)

5. SingTel Mobile (Singapore)

Nhà cung cấp dịch vụ băng rộng tốt nhất

1. PCCW (Hong Kong)

2. Chunghwa Telecom (Đài Loan)

3. Telstra Corp. (Úc)

4. StarHub (Singapore)

Nhà cung cấp thị trường mới nổi tốt nhất

1. PLDT (Philippines)

2. MobiLink (Pakistan)

3. Telkomsel (Indonesia)

Nhà cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất

1.   BT Asia-Pacific (Anh)

2.   NTT Communications (Nhật Bản)/Pacnet (Hong Kong) (đồng hạng)

4.   AT&T (Mỹ)

5.   Orange Business Services (Pháp)

Nhà bán sỉ tốt nhất

1. NTT Communications (Nhật Bản)

2. Pacnet (Hong Kong)

3. BT Asia-Pacific (Anh)

4. Hutchison Global Communications (Hong Kong)

5. Tata Communications (Ấn Độ)

Nhà cung cấp Ấn Độ tốt nhất

1. Bharti Airtel

2. Reliance Communications

3. BSNL

Nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh tốt nhất

1. Inmarsat (Anh)

2. AsiaSat (Hong Kong)

3. MEASAT (Malaysia)

Sáng tạo Viễn thông của năm

1. CellBazaar, Grameenphone (Bangladesh)

2. mChek, Bharti Airtel (Ấn Độ)

3. X-Series, Hutchison 3 (Hong Kong)

4. Recall, Idea Cellular (Ấn Độ)

5. M-Money, Maxis (Malaysia) & Globe Telecom (Philippines)

Công nghệ mới tốt nhất

1. HSPA

2. Mobile Wimax

3. Web 2.0

4. Green Tech

Châu Giang

Theo Business week