Web 2.0 đang thực sự trở thành trào lưu tại Việt Nam và mang lại nhiều tiện ích cho cư dân mạng

Những “ngôi sao” web 2.0 ở Việt Nam

ICTnews - Tiếp nối trào lưu thế giới, một loạt trang web cộng đồng (web 2.0) Việt đã ra đời trong năm 2007 với hy vọng trở thành những “thế giới ảo” hấp dẫn dành cho người Việt...  

Web 2.0 trở thành trào lưu

Một vài năm gần đây, trào lưu web 2.0 đang trở thành làn sóng mạnh mẽ trên thế giới. Nối tiếp trào lưu của thế giới, năm 2007 làn sóng web 2.0 đã vào Việt Nam, nhiều web 2.0 nội địa đã xuất hiện, và cũng có nhiều dự án đang rục rịch. Các trang web này đã làm nên một bộ mặt mới trong lĩnh vực dịch vụ trực tuyến, nơi mà từ trước đến nay vẫn là sân chơi của các tên tuổi lớn nước ngoài.

Một yếu tố nữa sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển các dịch mạng xã hội là sức trẻ của người dân Việt Nam. Đặc biệt, với sự “bơm” vốn của các quỹ đầu tư nước ngoài mà điển hình là IDG Venture Việt Nam và VinaCapital, làn sóng web 2.0 được dự báo sẽ còn tiến xa hơn trong thời gian tới.

Điểm mặt các “ngôi sao”

Cyworld Việt Nam (cyworld.vn) là dịch vụ mạng xã hội đầu tiên nhận được đầu tư mạo hiểm của IDG. Mạng xã hội này được hy vọng sẽ lặp lại thành công ở Hàn Quốc, nơi Cyworld có tới hơn 20 triệu người dân xứ Hàn là thành viên. Ngay từ những ngày đầu thử nghiệm tại Việt Nam vào tháng 4/2007, Cyworld Việt Nam đã có 100 ngàn người đăng ký.

Khác hẳn với các trang web mạng xã hội khác ở Việt Nam, Cyworld mang đậm phong cách Hàn Quốc, trẻ trung và lãng mạn, hướng mạnh đến khách hàng là giới trẻ. Phong cách Hàn Quốc đang được giới trẻ Việt Nam Việt Nam yêu thích. Tuy nhiên, hạn chế của Cyworld là người chơi phải mất tiền mua các đồ vật để trang trí cho “ngôi nhà” của họ trong thế giới ảo này.

Yobanbe cũng là một dịch vụ mạng xã hội có liên quan đến IDG. Dịch vụ mạng xã hội này được công ty Vinagame, thương vụ đầu tư thành công nhất của IDG ở Việt Nam, ra mắt vào tháng 5/2007. Sau 5 tháng ra mắt, Yobanbe - theo Vinagame công bố - đã có 37 ngàn người đăng ký.

Mới đây, IDG còn tiếp tục đầu tư vào dự án mạng xã hội khác là Cyvee (cyvee.vn). Khác với Cyworld nhắm đến giới trẻ nói chung, Cyvee là mạng xã hội trực tuyến dành cho giới trí thức kinh doanh và chuyên môn tại Việt Nam giao lưu và chia sẻ. Điểm nhấn của mạng xã hội này là khả năng cho phép người sử dụng mở rộng và duy trì các mối quan hệ xã hội. Trên Cyvee, hồ sơ từng thành viên sẽ như một tấm danh thiếp với nhiều chi tiết về kinh nghiệm, học vấn, sở thích, nơi làm việc...

“Có thể nói Việt Nam đã sắp bước qua thời “ăn no mặc ấm”, giờ người dùng Internet đang bị bão hoà và có phần bội thực thông tin. Người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn, cá nhân hơn, sự chăm sóc, phục vụ và nhu cầu được tham gia điều khiển cuộc chơi rõ rệt hơn bao giờ hết”

Ông Phùng Tiến Công, Giám đốc Internet, Sky Group.  
Một dịch vụ web 2.0 nữa đã được IDG rót vốn 300 ngàn USD là “Youtube” của Việt Nam Clip.vn, sản phẩm của công ty công nghệ Vega. Clip.vn là trang web chia sẻ video trực tuyến do người dùng tự tạo đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài đối tượng chính là người dùng cá nhân, Clip.vn đang nhắm đến đối tượng là các doanh nghiệp có nhu cầu chia sẻ video, hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép người dùng di động tải có thu phí các video clip hay.

Trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến, cuộc cạnh tranh giữa các web 2.0 nội địa cũng đang diễn ra hết sức gay gắt. Nhacso.net của FPT, Nghenhac.info vẫn là những trang nhạc số nhiều người dùng. Nhưng từ đầu năm 2007, cộng đồng người yêu nhạc Việt đã có thêm hàng chục địa điểm nghe nhạc trực tuyến mới, như nhacvui.vn, manhhai.vn, nhac8.net, langnghe.net và gần đây là yeuamnhac.com, music.top1.vn, music.tamtay.vn cùng với vô số những trang nhạc số “amatơ” khác. Trong hàng loạt những trang nhạc số này, yeuamnhac.com nổi lên là đối thủ nặng ký.

Ngoài ra, phải kể đến tên tuổi nữa mới được IDG “bơm” 2 triệu USD là Baamboo.com, “cây tre Việt Nam” thời @ của Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VC Corp). Baamboo.com là một máy tìm kiếm bài hát, phim, tin rao vặt, từ điển trực tuyến và cả dịch vụ tra từ kiểu như bách khoa thư mở Wipedia. Cùng với sự “hậu thuẫn” của Báo điện tử dân trí và cộng đồng Mạng Trái tim Việt Nam (mạng ttvnol.com), Baamboo có rất nhiều lợi thế so với những bộ máy tìm kiếm nhạc tương tự như socbay.com hay 7sac.com.

Mới chỉ trong một năm 2007, web 2.0 tại Việt Nam đã phát triển từ chỗ gần như không có gì thành một trào lưu đầy sức sống. Các công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến nội địa và nước ngoài liên tục đưa ra các các dịch vụ web thế hệ mới nhắm tới người dùng Việt Nam, tạo nên một sân chơi mới, một trào lưu mới.

Đỗ Duy

  • Toàn bộ bài báo đã đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 2/2008