- Khó kiếm cấu hình chuẩn.

- Nâng cấp tốn nhiều công sức, tiền bạc trong khi rủi ro lại khá cao.

- Chia tay khó tìm thú vui thay thế.

- Nạp tiền vào chỉ mất hút, không có kim nguyên bảo trả về.

- Không có chức năng Liên Minh, Bang Hội để tụ tập, vui chơi.

- Không kết giao hảo hữu với ai khác, đừng nói tới chuyện "song tu".

- Các "event" diễn ra bộc phát, không có thời gian cụ thể, không báo trước, hứng lên thì ra. Nhiều "event" quái đản, củ chuối.

- Server rất hay lag, lúc nhanh lúc chậm, người chơi hoàn toàn bị động trong việc kết nối với máy chủ.

- Mỗi tháng lại mất vài ngày để "bảo trì".

Đó là lý do mà nhiều game thủ đã bỏ bạn gái để chơi game. Nhận xét chung của những người chơi này là việc chơi game mang lại sự ổn định hơn rất nhiều.

 

Theo Gamethu