Xem những bức hình dưới đây để thấy rằng không việc gì là bố không thể làm được.
![]() |
|
Mỗi ngày, ông bố người Trung Quốc này đều cõng con trai tàn tật tới trường quãng đường dài 18 dặm
Ông bố này đã cùng con trai tật nguyền tham gia rất nhiều sự kiện thể thao, kể cả môn chạy marathons
Ông bố xăm hình mô cấy để con gái không cảm thấy buồn về bệnh tật của mình
Bố phải đóng cô bé quàng khăn đỏ, vì con gái muốn đóng vai sói
Tác phẩm của ông bố tuyệt vời dành cho con trai phải ngồi xe lăn
Bánh kếp từ điển
Tác phẩm của bố, chứ không phải của mẹ
Sau một ngày dài ở công sở, bố tận dụng thời gian trên tàu điện ngầm để làm công việc thực sự của mình
Bố xăm hình vết bớt của con gái để cô bé không cảm thấy mình khác biệt
Con gái phải đeo miếng dán mắt và bố đã "trang điểm" để trông nó đẹp nhất có thể
Bố xăm những hình vẽ ngộ nghĩnh của con trai lên tay
Con gái tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và thấy Teddy cũng giống mình |
- Nguyễn Thảo (tổng hợp)















