
>> Những sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất năm 2011
>> Những sản phẩm “tin đồn” của năm 2012
>> Những sản phẩm được mơ ước nhất 2012
>> Những sản phẩm hi-tech chỉ có 1% người dùng mua được
1. Pentax Q
Pentax Q được giới thiệu hôm 23/6/2011, là chiếc máy ảnh kỹ thuật số không gương lật, loại máy ảnh bỏ túi nhỏ nhất thế giới có thể thay đổi được ống kính nhưng chất lượng hình ảnh lại không được như bạn mong đợi với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn. Pentax Q có giá gấp đôi so với những chiếc máy ảnh compact có chất lượng khá. Pentax Q sẽ rất khó thành công trên thị trường do giá thành đắt đỏ cùng cảm biến kích thước nhỏ, dù có kiểu dáng gọn nhẹ.

Cảm biến quá nhỏ ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh (DOF). Một điểm yếu nữa là ở khả năng thay thế ống kính. Pentax Q sử dụng ngàm Q-mount mới hoàn toàn và không sử dụng được với những loại ống kính đã có trước đây của máy ảnh APS-C và máy ảnh full-frame (góc nhìn đủ). Những ống kính đi kèm Pentax Q cũng có kích cỡ quá nhỏ.
2. ViewSonic ViewPad 10Pro
Chiếc máy tính bảng này được giới thiệu là có khả năng sử dụng 2 hệ điều hành Windows 7 của Microsoft và Android 2.3 Gingerbread. Nhưng đáng buồn là, nhiều nhà phân tích cho rằng ViewPad 10 Pro sẽ cần chắc thất bại, bởi vì cả 2 hệ điều hành này đều không còn hấp dẫn nữa. Hơn nữa, tính năng chạy được hai hệ điều hành Windows 7 và Android 2.3 mà nhà sản xuất quảng bá hóa ra không thật sự độc đáo như thế. ViewPad 10Pro khởi động trên nền Windows 7; người sử dụng muốn chạy hệ điều hành Android 2.3 phải thông qua một công nghệ ảo hóa của hãng Bluestacks (Mỹ).

Hơn nữa, thiết bị này còn có thiết kế rất nghèo nàn. Màn hình của ViewPad 10pro trông giống màn hình của một chiếc netbook giá rẻ. Ngoài ra, tốc độ cảm ứng của màn hình cũng rất chậm.
3. Toshiba AT100

Toshiba cũng đã có một vị trí trên danh sách những thiết bị tồi nhất với máy tính bảng Folio Android hồi năm ngoái và năm nay, hãng này cũng quay trở lại với AT100. Phát hành tại Mỹ với các tên Thrive, chiếc máy tính bảng của Toshiba cũng khá tiến bộ so với Folio, nhưng nó vẫn quá lớn, cồng kềnh, chạy chậm và đắt hơn so với rất nhiều máy tính bảng khác của Android.
4. Mix Walkman của Sony Ericsson

Sony Ericsson tung ra một chiếc điện thoại giá rẻ mang thương hiệu Walkman, chạy hệ điều hành dựa trên Java vào năm 2011. Sony Ericsson có vẻ như khá chú trọng đến phần giải trí bằng âm nhạc của chiếc smartphone này. Mix Walkman được thiết kế trông giống 1 chiếc máy nghe nhạc hơn. Nó dày tới 14.3 mm.
5. HTC EVO 3D

HTC EVO 3D có công nghệ 3D mới lạ, nhưng phần còn lại của thiết bị này không gây được ấn tượng. 2 máy ảnh khiến cho EVO 3D thành một trong những chiếc smartphone lớn nhất, dầy nhất, nặng nhất hiện nay. Với màn hình 4.3 inch, dày 12mm và trọng lượng 170g, EVO 3D rõ ràng không phải là dành cho những người ưa thích sự nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Hơn nữa, dù màn hình là một trong những điểm nổi bật của EVO 3D nhưng có hạn chế là khi xem nhiều người bị nhức mắt, và xem trong thời gian dài có thể cảm thấy choáng váng.
6. Lenovo IdeaPad K1

Lenovo IdeaPad K1 có màn hình tối, hoạt động hay bị treo. Hơn nữa thiết kế của thiết bị này cũng khác thô và không hấp dẫn bằng các đối thủ của nó.
7. Sony VAIO C Series

Bản cập nhật mới nhất của dòng VAIO C có màn hình rất tuyệt và thiết kế rất chắc chắn. Nhưng tuổi thọ pin thì khá thất vọng.
8. Samsung Chromebook Series 5

Thiết bị này có phần cứng bên ngoài rất tuyệt, nhẹ và cân bằng rất chuẩn với màn hình độc đáo có kích thước 12,1 inch. Vấn đề của Samsung Chromebook Series 5 là ở bên trong. Nhiều người cho rằng Chromebook là một sản phẩm tiên tiến, tích hợp nhiều công nghệ của tương lai.
Nhưng có lẽ điều đó không hoàn toàn đúng. Samsung Chromebook Series 5 sử dụng công nghệ “điện toán đám mây” mới mẻ với hệ điều hành Chrome OS. Điểm yếu lớn nhất của Chromebook là nó gần như sẽ “chết” khi không có kết nối Internet vì toàn bộ dữ liệu của máy đều được lưu trữ từ xa. Cấu hình của máy khá yếu khiến máy bị giật nhiều khi xem phim HD. Giá thành của sản phẩm cũng tương đối cao so với các netbook có cấu hình tương tự.
9. Chuột cảm ứng của Microsoft (Touch Mouse )

Microsoft Touch Mouse là chuột vi tính có cảm ứng đa điểm. Nó được coi là đối thủ trực tiếp với Magic Mouse, cũng là chuột cảm ứng đa điểm của Apple. Microsoft Touch Mouse được quảng cáo là có khả năng nhận diện được cử động chạm của 3 ngón tay cùng lúc. Tuy nhiên, Touch Mouse hoạt động không nhạy. Bạn phải nhấn rất mạnh để con chuột này có thể nhận được cử động chạm.
Theo Techradar