Asus tiên phong trang bị RAM 4GB cho Zenfone 2 từ đầu năm ngoái, sau đó các hãng như Oppo, Samsung, Lenovo và mới đây là LG bắt đầu đi theo xu hướng này. Cho đến nay, chỉ khoảng 5 mẫu máy bán chính hãng tại Việt Nam là sở hữu mức RAM “khủng” 4GB, bộ nhớ lớn nhất hiện nay trên smartphone thương mại. Với dung lượng RAM lớn, chiếc smartphone sẽ thực hiện các tác vụ đa nhiệm tốt hơn, khả năng vận hành trơn tru hơn.

Asus Zenfone 2

Những chiếc Zenfone 2 được trang bị RAM 4GB đang dẫn đầu về giá so với các dòng Zenfone khác của hãng điện thoại Đài Loan, tuy vậy chúng lại là những smartphone có giá dễ chịu nhất trong danh sách này. Mặc dù có thiết kế không bằng các đối thủ có RAM “khủng” khác nhưng Zenfone 2 lại có được ngôn ngữ thiết kế chung của dòng này, vốn được khách hàng ưa chuộng do cấu hình khá tốt so với mức giá. Ngoài ra, để có mức giá dễ chịu, Zenfone 2 cắt giảm cấu hình vi xử lý máy, sử dụng chip 4 nhân của Intel.  

Asus Zenfone 2 bản RAM 4GB sử dụng chip Intel Atom Z3580 4 nhân, 2,3GHz, thẻ nhớ tối đa 64GB. Máy có màn hình kích thước 5,5 inch, độ phân giải 1080 x 1920 pixel; camera sau 13MP, quay phim FullHD, camera trước 5MP. Máy chạy hệ điều hành Android 5.0 (Lollipop), 2 SIM, dung lượng pin 3000mAh.

Giá tham khảo: 7.490.000 đồng (bộ nhớ trong 64GB), 6.990.000 đồng (32GB).

Oppo R7s

Bên cạnh Asus, Oppo là hãng rất sớm trang bị RAM 4GB cho smartphone của mình. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên của hãng được trang bị RAM 4GB, đồng thời cũng là smartphone đầu tiên của Oppo có màu vàng hồng – màu rất độc đáo so với các smartphone trong danh sách này nói riêng cũng như so với các smartphone khác trên thị trường. Chiếc máy này được thiết kế nguyên khối đẹp mắt, tỷ lệ kim loại chiếm 92% với hợp kim nhôm - ma-giê, camera selfie 8MP có thể sử dụng màn hình làm đèn flash giúp chụp ảnh selfie tốt hơn trong điều kiện sáng yếu, đồng thời máy cũng được tích hợp sạc nhanh VOOC.

Oppo R7s sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 615, 8 nhân, gồm 4 nhân 1,5GHz và 4 nhân 1GHz, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Máy sử dụng màn hình AMOLED 5,5 inch, độ phân giải 1080 x 1920 pixel; camera chính 13MP, quay phim FullHD, camera trước 8MP.

Hệ điều hành: Android 5.1 (Lollipop)CPU: Số khe SIM: 2 SIM 2 sóng, 1 Nano + 1 MicroDung lượng pin: 3070 mAh

Cùng với Asus Zenfone 2, Oppo R7s có mức giá khá phù hợp với số đông. Giá tham khảo: 9.490.000 đồng.

LG V10

LG V10 là chiếc điện thoại mới nhất được trang bị RAM 4GB vừa ra mắt thị trường Việt Nam gần đây. Chiếc máy được thiết kế kim loại nguyên khối với mặt sau làm từ nhựa. Vỏ sau máy có thể tháo ra để thay pin, việc này sẽ giúp tiện lợi cho người dùng nhưng rõ ràng sẽ làm giảm đi tính chắc chắn và sang trọng của máy. Nhiều người cũng sẽ tiếc vì V10 không được trang bị nắp da như G4, tuy vậy ở phiên bản màu trắng thì khung máy được mạ vàng để tăng thêm phần sang trọng.

LG V10 là chiếc smartphone đầu tiên trong dòng V của LG, được định hướng là dòng smartphone cao cấp nhất, cao hơn cả dòng G hiện nay. LG V10 có nhiều tính năng nổi bật như hai màn hình, hai camera trước, khả năng quay video chế độ chỉnh tay (manual mode), bền bỉ theo tiêu chuẩn quân đội, đồng thời là smartphone đầu tiên tích hợp chip giải mã âm thanh DAC của hãng ESS.

LG V10 dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 808, 6 nhân, hai nhân 1,8GHz Cortex-A57 và 4 nhân 1,44GHz Cortex-A53, bộ nhớ trong 64GB, khe cắm thẻ tối đa 2TB.

Máy có màn hình 5,7 inch (1440 x 2560 pixel), màn hình phụ: 2.1 inch (160 x 1040 pixel); camera sau: 16MP, quay phim 4K, camera trước 5MP. Máy dùng hệ điều hành: Android 5.1, 2 SIM, pin 3.000mAh.  

Giá tham khảo: 15.990.000 đồng.

Samsung Galaxy Note 5

Là chiếc Note mới nhất trong dòng smartphone hỗ trợ công việc của Samsung, Note 5 cũng được trang bị RAM “khủng” kèm với chiếc bút S Pen quen thuộc. Ra mắt gần như cùng thời điểm với Galaxy S6 Edge Plus, Note 5 có hầu hết những thứ mà S6 Edge sở hữu. Note 5, như thường lệ, có kích thước màn hình 5,7 inch – từng là dòng smartphone có màn hình lớn nhất của Samsung nhưng nay đã có S6 Edge Plus cũng có kích thước này. Thay vì màn hình cong như S6 Edge Plus, Note 5 lại cong ở mặt lưng, trong khi màn hình phẳng như bình thường. Máy cũng có thiết kế khung kim loại và hai mặt kính trước – sau.

Về cấu hình, Note 5 được trang bị tương đương S6 Edge Plus.

Giá tham khảo: 17.990.000 đồng.

Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Đây là một trong những smartphone cao cấp nhất hiện nay trên thị trường và là chiếc smartphone đắt nhất trong danh sách này. Galaxy S6 Edge Plus thể hiện những gì tinh hoa nhất hiện nay của Samsung: Thiết kế nguyên khối với khung kim loại và kính cường lực ở hai mặt trước – sau, màn hình cong, màn hình SuperAMOLED và vi xử lý Exynos do chính hãng này sản xuất.

Ngoài dung lượng RAM 4GB, chiếc điện thoại cao cấp nhất của Samsung được trang bị chip Exynos 7420, 8 nhân, 4x1.5GHz Cortex-A53 và 4x2.1 GHz Cortex-A57; bộ nhớ trong 32GB, không hỗ trợ thẻ nhớ. Máy có màn hình 5.7 độ phân giải 1440 x 2560 pixel. Camera chính của máy độ phân giải 16 MP, quay phim 4K; camera trước: 5MP. Máy dùng hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop), 2 SIM, pin: 3000mAh.

Giá tham khảo: 19.990.000 đồng.