Những thăng trầm

Trong năm 2016, thị trường di động đã có những thăm trầm và những cú sốc bất ngờ gây nhiều luyến tiếc cho các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Quán quân Samsung đã khởi đầu năm mới 2016 khá thuận lợi khi thành công của bộ đôi Galaxy S7 & S7 Edge đã làm thăng hoa doanh số Quý 1 năm 2016 cho bộ phận di động của hãng.

Báo cáo tài chính trong Quý 2/2016 cho thấy Samsung đạt lợi nhuận kinh doanh trong quý cao nhất trong hai năm trở lại đây với doanh thu 45,2 tỷ USD, lợi nhuận đạt 7,22 tỷ USD với thị phần dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu, đạt 22,8%. Bên cạnh dòng Galaxy S cao cấp, Samsung cũng gặt hái được nhiều thành công với smartphone trung cấp nhờ J-series, phân khúc vốn thường bị thống trị bởi những cái tên mới nổi. Thế nhưng, những ngày vui ngắn ngủi đã sớm qua đi khi Galaxy Note 7 gặp sự cố về pin dẫn đến phải bị khai tử và thu hồi trên toàn cầu.

Cú sốc Note 7 khiến Samsung đánh rơi nhẹ thị phần smartphone vào tay đối thủ. Trong năm 2016, Samsung đã bán được tổng cộng 90 triệu smartphone và 8 triệu máy tính bảng.

Á quân Apple cũng có một năm khá chật vật khi doanh số giảm liên tục theo từng quý trong năm. Cụ thể là doanh thu quý 4/2016 của quả Táo đã sụt giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu smartphone hơi hướng bình cũ rượu mới iPhone SE đã không được các tín đồ quả táo đón nhận nồng nhiệt như kỳ vọng. Bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus xuất hiện chưa thực sự lột xác so với thế hệ tiền nhiệm khiến nhiều người dùng iPhone chưa thực sự háo hức cho việc thay đổi thiết bị. Những dấu ấn đáng nhớ trong loạt sản phẩm của Apple năm 2016 chỉ là cổng tai nghe 3,5mm trên iPhone đã biến mất, iPhone 7 Plus có camera kép hay có thể chống thấm…

Rõ ràng Apple cần hiện thực những ý tưởng mới mẻ hơn trong năm nay để người dùng không cảm thấy mất dần lửa hào hứng khi các sản phẩm quả Táo trình làng.

Trong khi đó, báo cáo quý 2/2016 cho thấy LG đã thua lỗ gần 400 triệu USD ở mảng di động. Tuy nhiên hãng vừa thở phào kết thúc năm tài chính 2016 với kết quả các mảng kinh doanh khác đã kịp thời cứu vãn kết quả chung cuộc để đạt lợi nhuận dương dù mảng di động mang đến cho tập đoàn Hàn Quốc nhiều nỗi buồn với những quả “bom xịt” về doanh số như G5 hay V20.

Tình hình của Sony cũng không thể lạc quan hơn khi hãng đã lỗ 188 triệu USD trong Quý 2/2016 với doanh số smartphone giảm 16,3%. Nhưng người dùng yêu thích các smartphone Sony vẫn có thể lạc quan khi các sản phẩm của hãng như Xperia XZ, XA…cũng được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt ở thị trường Đài Loan.

Sự sụt giảm về thị phần của BlackBerry OS đã khiến ban điều hành đưa ra quyết định từ bỏ nền tảng “con cưng” và chuyển sang phát triển thiết bị chạy Android với Priv hay DTEK50. Sự thất bại của những sản phẩm chạy Android đầu tiên tiếp tục hướng BlackBerry thu hẹp hoạt động và chỉ còn là một công ty phần mềm cung cấp các ứng dụng, dịch vụ… cung cấp cho đối tác TCL thiết kế, gia công và phân phối các sản phẩm mang thương hiệu BlackBerry trên toàn cầu.  

Năm qua cũng chứng kiến sự lên ngôi của các thương hiệu smartphone Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo. Doanh số tăng vọt đã giúp bộ ba Huawei, Oppo và Vivo lần lượt chiếm ba vị trí sau cùng trong top 5 thương hiệu smartphone của năm 2016 trên toàn cầu, theo một báo cáo gần đây. Cả 4 thương hiệu này cũng có được vị trí rất tốt tại thị trường Trung Quốc.

Dù vậy thì thị trường Trung Quốc cũng đã trở nên chật chội dần với sự cạnh tranh mạnh mẽ về cấu hình tính năng tối đa đi kèm mức giá tối ưu vốn là thế mạnh của các sản phẩm đến từ Trung Quốc. Ngay cả Xiaomi, thương hiệu từng tiên phong trong trào lưu cấu hình cao giá tốt cũng đang phải lao đao trước sức ép từ các thương hiệu mới trỗi dậy. Kết quả kinh doanh năm qua của Xiaomi cũng khá èo uột với doanh số hai quý đầu năm liên tục sụt giảm và đà giảm chỉ được hãm lại vào quý 3 với doanh thu đến từ thị trường Ấn Độ.

Những tín hiệu vui

Sau một năm với nhiều thăng trầm, nhiều người mong chờ năm 2017 tới sẽ có nhiều niềm vui, ấm áp xóa tan áng mây u ám đang bao phủ bầu trời của các thiết bị di động.

Tín hiệu vui đến từ sự trở lại của thương hiệu Nokia trong nỗ lực hợp tác của bộ ba quyền lực: Nokia Technologies, HonHai Foxconn và HMD Global. Mẫu Nokia 6 vừa chỉ mới được bán ra tại thị trường Trung Quốc đã nhanh chóng “cháy hàng”. Dù smartphone nhãn hiệu Nokia tạo được sức hút vì lí do gì thì chúng ta cũng có quyền tin rằng, người dùng vẫn luôn trông ngóng những thiết bị “chất”, hợp với nhu cầu và sức mua của thị trường di động không hề bị nguội lạnh.

Bên cạnh đó, những tin tức rò rỉ của Samsung Galaxy S8, LG G6 hay Xperia XA 2017… đang thu hút cộng đồng công nghệ. Những công nghệ mới hứa hẹn bùng nổ trong năm nay như công nghệ thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) cũng hứa hẹn mang đến liều thuốc bổ tăng doanh thu cho smartphone trong năm 2017 nếu các nhà sản xuất kịp thời trang bị chúng trên smartphone và mang lại những tính năng chỉnh chu, được hỗ trợ đầy đủ từ phần cứng đến phần mềm do bên thứ ba phát triển.