Có một số chức năng trên xe vẫn trong trạng thái bật, sẵn sàng sử dụng vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn hệ thống đèn nội thất vẫn còn hoạt động để làm sáng không gian bên trong khi mở cửa, giúp ra vào xe thuận tiện hơn vào ban đêm.

Tiếp theo là hệ thống chống trộm luôn hoạt động để sẵn sàng phát tín hiệu đèn và còi khi phát hiện có người đột nhập vào bên trong xe.

thiet bi dien tren xe

Cùng với đó là hệ thống còi và đèn khẩn cấp luôn trong trạng thái chờ và sẵn sàng kích hoạt khi bấm vào nút này.

Trong quá khứ, các tính năng này không có sẵn trên xe. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp xe phát triển và các quy chuẩn an toàn xe khắt khe hơn thì đa số các xe hiện nay đều có thể dùng còi và đèn khẩn cấp ngay cả khi tắt máy, áp dụng cho tất cả mọi loại ô tô chứ không chỉ riêng xe con.

Thông thường còi và đèn khẩn cấp được nối trực tiếp vào ắc quy và hoạt động độc lập với hệ thống điện của xe. Do đó, hai tính năng này luôn được cấp điện. Vì vậy các bậc phụ huynh nên dạy con trẻ cách bấm còi trên vô lăng và nhấn vào đèn khẩn cấp là nút đỏ hình tam giác để kêu cứu nếu không may trẻ mắc kẹt trên xe.

Theo VTC News