Sau nhiều ngày gần như im lặng mà không có tín hiệu thỏa hiệp giữa chính quyền Obama và phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ về việc nâng trần nợ, Nhà Trắng có lẽ đang đưa ra một dấu hiệu hòa giải giúp tiến tới thỏa thuận tránh cho nước Mỹ khỏi vỡ nợ vào ngày 17/10.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
![]() |
|
Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner cáo buộc Tổng thống Obama không chịu thương lượng với phe Cộng hòa. |
Gần đây nhất, ngày 4/10, các quan chức Nhà Trắng vẫn từ chối định rõ bất kỳ yêu cầu nào về thời hạn của một thỏa thuận nhằm nâng trần nợ quốc gia. Nhưng đến hôm qua (7/10), một quan chức Nhà Trắng nói rằng tùy Quốc hội quyết định thời gian nâng trần nợ sẽ kéo dài trong bao lâu.
"Thông qua một sự nới rộng giới hạn vay nợ là tùy thuộc vào Quốc hội và tùy họ là trong bao lâu và khi nào họ muốn giải quyết vấn đề này một lần nữa", một quan chức nói với CNN. "Chúng tôi đã tỏ rất rõ là chúng tôi nghĩ càng lâu càng tốt vì nó càng làm làm tăng độ chắc chắn".
Với nhiều bộ phận của chính phủ Mỹ đã ngưng hoạt động tuần thứ 2, trọng tâm
khơi thông bế tắc chính trị sâu sắc này đang chuyển sang vấn đề thời hạn chót
nâng giới hạn vay nợ của chính phủ liên bang. Việc bóng gió về thời hạn của một
thỏa thuận trần nợ đã làm dấy lên đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể đang phát đi
tín hiệu linh động về vấn đề này tới các nhà lập pháp Mỹ.
Tuy nhiên, cùng ngày 7/10, Tổng thống Barack Obama vẫn khẳng định ông sẽ không
thương lượng với Quốc hội dù nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
"Chúng tôi sẽ không thiết lập mô hình đó", ông Obama nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ không đàm phán trong nguy cơ ngưng hoạt động kéo dài đến khi nào phe Cộng hòa có được 100% những gì họ muốn", hoặc trong nguy cơ "thảm họa kinh tế".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney sau đó nói với các phóng viên: "Tôi không loại trừ khả năng nâng trần nợ trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào". Tuy nhiên, Carney cho biết ông tin là trong thời gian càng lâu càng tốt vì điều đó sẽ mang lại sự chắc chắn.
"Quan điểm của chúng tôi là nó không nên là một quả bóng chính trị, bởi vì đó là một quả bóng chính trị đầy nguy hiểm", ông nói thêm.
Nhiều nhà kinh tế đã lên tiếng cảnh báo về những tác động tài chính thảm khốc nếu Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ, chẳng hạn tỷ lệ tín nhiệm của Mỹ tụt giảm sẽ làm tăng chi phí vay nợ. Còn theo ông Obama, cú giáng kinh tế này cùng với những nghi ngờ quanh độ tin cậy về tài chính của Mỹ có thể dẫn đến một sự giảm tốc trên toàn cầu.
Ngày 6/10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner kiên quyết nói rằng sẽ không có chuyện nâng giới hạn vay nợ và không có kết thúc cho việc chính phủ ngưng hoạt động một phần từ ngày 1/10 nếu Tổng thống Obama và phe Dân chủ tại Thượng viện không thương lượng về một thỏa thuận rộng hơn với các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện.
Hôm sau đó, Boehner lặp lại cáo buộc rằng ông Obama không chịu thương lượng với phe Cộng hòa, ngay cả khi nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ ngày càng lớn dần.
Thanh Hảo (Theo CNN)
