Ông Đặng Hạnh Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Ảnh: customs.gov.vn

Những trục trặc trong thí điểm hải quan điện tử

ICTnews - Sau 3 ngày đã làm thủ tục hải quan điện tử cho 258 tờ khai tại Hải Phòng và TP. HCM, có một số lỗi xảy ra nhưng đã được khắc phục ngay.

Ông Đặng Hạnh Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày thực hiện thí điểm hải quan điện tử giai đoạn II, việc triển khai tại Hải Phòng khá tốt, có phát sinh lỗi về truyền nhận dữ liệu nhưng được khắc phục kịp thời. Riêng tại TP.HCM, ngay khi vận hành hệ thống thông quan điện tử đã xảy ra lỗi tại khâu kiểm tra sơ bộ, thông tin xử lý không phản hồi về phía doanh nghiệp và chuyển sang khâu nghiệp vụ tiếp theo được. Tổ triển khai đã đề nghị chi cục hải quan điện tử cho dừng hệ thống để các cán bộ kỹ thuật khắc phục. Đến ngày 3/10/2007 toàn bộ hệ thống đã hoạt động bình thường và đã có 207 tờ khai được làm thủ tục.

Ông Đặng Hạnh Thu cho biết, những điểm mới trong thí điểm hải quan điện tử giai đoạn II là mở rộng đối tượng tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với cả đại lý làm thủ tục hải quan, đại lý các hãng vận tải, người điều khiển các phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu; trước đây việc thông quan hàng hoá do chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện, nay việc thực hiện nghiệp vụ hải quan trong các khâu thủ tục trước, trong và sau thông quan đều do chi cục hải quan điện tử đảm trách. Trong giai đoạn này ngành sẽ áp dụng thủ tục hải quan điện tử trước thông quan với việc áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, chấp nhận các chứng từ dưới dạng điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp về khai báo hải quan điện tử; áp dụng rộng rãi đối với hầu hết các loại hình xuất, nhập khẩu hàng hoá...

Chỉ sau 3 ngày triển khai, phía hải quan cũng đưa ra một số khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là nhận thức của cán bộ, công chức hải quan còn hạn chế dẫn đến việc phối kết hợp trong công tác thực hiện thủ tục hải quan điện tử giữa các chi cục hải quan cửa khẩu còn hạn chế. Đặc biệt, khi thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, mức độ tự động hoá của hệ thống phụ thuộc nhiều vào việc chuẩn hoá, mã hoá danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải quan lý, tuy nhiên thông tin về chính sách mặt hàng do các Bộ, ngành quản lý còn chậm ban hành và chưa chuẩn hoá.

Ông Đặng Hạnh Thu cho biết, hiện nay có 63 bộ danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu nhưng các bộ, ngành mới ký chuẩn hoá, mã hoá được 19 bộ. Ngành hải quan tiến hành thí điểm trong bối cảnh Chính phủ chưa điện tử hoá như vậy nên hầu hết các thông tin, số liệu được cung cấp đều bằng công văn giấy và cần phải chuyển hoá thành dữ liệu điện tử.

Hiện nay tại Cục Hải quan Hải Phòng có khoảng 130 doanh nghiệp và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có 150 doanh nghiệp được thực hiện hải quan điện tử.

Phương Thảo