"wiki" có thể sẽ là 1 từ mới trong cuốn từ điển của Collins English Dictionary. Ảnh: Wikipedia

Những từ ngữ Internet đáng ghét nhất

ICTnews - Những từ này khiến người dùng web khó chịu nhất song lại có thế là từ mới sẽ xuất hiện trong từ điển tiếng Anh xuất bản lần thứ 9.

“Blog” (nhật ký trên mạng), "netiquette" (nghi thức mạng - thuật ngữ chỉ tập hợp các quy tắc phản ánh các kinh nghiệm lâu đời về sự hoà hợp trong môi trường điện tử), và "wiki" (một website được thiết kế cho phép nhiều tác giả cùng vào để thêm, bớt, chỉnh sửa nội dung) là những từ khó chịu nhất trên Internet, theo kết quả một cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, khó chịu hơn nữa là từ “folksonomy” - đứng đầu danh sách những từ ngữ tìm kiếm khiến người dùng web phải “đau đầu, rùng mình và sốc”. Đây là thuật ngữ chỉ hệ thống phân loại web.

"Blogosphere", tên gọi tổng hợp của blog hay các nhật ký trực tuyến, đứng thứ 2. Bản thân từ “blog” xếp thứ 3. “Netiquette” xếp thứ 4 và “blook” - một cuốn sách có nội dung dựa trên blog, xếp thứ 5.

“Cookie” - một tệp tin được gửi đến cho máy tính của người dùng sau khi họ ghé thăm 1 website - xếp thứ 9, trong khi đó “wiki” đứng thứ 10.

Nhóm đi thăm dò ý kiến người Anh YouGov đã phỏng vấn 2.019 người vào đầu tháng này cho một cuộc trưng cầu dân ý do giải thưởng Lulu Blooker Prize uỷ quyền.

Đầu tháng này, Collins English Dictionary tuyên bố một loạt các từ ngữ thường xuyên dùng trong cộng đồng ảo có thể sẽ xuất hiện trong cuốn từ điển xuất bản lần thứ 9 của họ.

Những người biên soạn từ điển đã kiểm tra việc sử dụng tiếng Anh thông qua 2,5 tỷ cơ sở dữ liệu từ ngữ của các website, tạp chí, sách, báo và ấn phẩm truyền thông khác. Công việc này sẽ giúp họ quyết định bổ sung thêm những từ mới vào cuốn từ điển.

Huyền Thương

Theo AFP