TJX, AOL và Wells Fargo là những hãng đã để rò rỉ thông tin khách hàng được xếp vào mức độ tồi tệ nhất của nước Mỹ.

Những vụ rò rỉ thông tin tồi tệ nhất nước Mỹ

ICTnews - Trong những năm qua, nước Mỹ đã chứng kiến nhiều vụ rò rỉ thông tin - tất cả đều tồi tệ nhưng có những vụ tồi tệ chưa từng thấy.

Tạp chí eWeek chuyên về công nghệ của Mỹ liệt kê những vụ rò rỉ thông tin được cho là tồi tệ nhất.

7/2007: Fidelity National Information Services

Một nhân viên cấp cao của một chi nhánh thuộc công ty xử lý thông tin tài chính Fidelity National Information Services đã ăn cắp 2,3 triệu hồ sơ khách hàng có chứa tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và các thông tin nhận dạng cá nhân khác.

Tháng 7/2007: SAIC

Do sao lãng việc mã hóa dữ liệu được gửi qua Internet, các nhân viên của nhà thầu Chính phủ Science Applications International Corp đã đặt thông tin của hơn 800 nghìn người Mỹ và gia đình họ trong nguy hiểm.

6/2007: Bang Ohio

Một thiết bị lưu dữ liệu chứa tên và các số thẻ An sinh xã hội của 64.000 nhân viên bang Ohio đã bị đánh cắp trong một chiếc xe hơi.

3/2007: Cơ quan Hỗ trợ trẻ em Los Angeles County

Một số máy tính xách tay chứa thông tin cá nhân – bao gồm 130,5 nghìn số thẻ An sinh xã hội bất ngờ bị đánh cắp từ văn phòng của cơ quan này.

12/2006: Công ty TJX

Trong suốt 18 tháng, 45,6 triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp từ một trong số các hệ thống của TJX.

12/2006: Đại học California, Los Angeles

Một tên tin tặc đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu quản trị của trường có chứa thông tin cá nhân của khoảng 800.000 người.

8/2006: Văn phòng Miami thuộc Bộ Giao thông

Sau khi một chiếc máy tính xách tay của Bộ bị đánh cắp, thông tin nhận diện cá nhân của 133 nghìn người Florida bị lộ.

8/2006: AOL

Dữ liệu của 20 triệu thắc mắc từ hơn 200 nghìn người sử dụng được đăng trên một trang Web công cộng. Một số kết quả tìm kiếm còn bao gồm cả thông tin cá nhân như số thẻ An sinh xã hội.

6/2006: Trung tâm an toàn Naval Safety Center

Sáu tệp với thông tin cá nhân của khoảng 28 nghìn thuỷ thủ và thành viên gia đình bị phát tán trên một trang Web.

5/2006: Công ty Wells Fargo

Kẻ trộm đã đánh cắp một chiếc máy tính xách tay chứa thông tin cá nhân của các khách hàng.

5/2006: Bộ Cựu chiến binh

Một cơ sở dữ liệu chứa các dữ liệu nhạy cảm về khoảng 26,5 triệu cựu chiến binh đã bị đánh cắp sau khi một nhân viên đem dữ liệu về nhà.

2/2006: Bộ Nông nghịêp

Kết quả của việc một tin tặc truy nhập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu USDA chứa tên và số thẻ An sinh xã hội của khoảng 26 nghìn nhân viên hiện tại và đã nghỉ bị lộ.

1/2006: Báo Boston Globe và Worcester Telegram & Gazette

Thông tin của khoảng 240 nghìn người đăng ký (trả tiền đọc báo mạng) của Globe và Telegram bằng thẻ tín dụng hoặc séc cá nhân bị lộ khi thông tin đó bị in ra.

Hà Lan

Theo eWeek