
Điều kiện ánh sáng yếu
Moire – hiện tượng biến dạng vật thể xảy ra khi chụp chi tiết các mẫu hình/ hoa văn (pattern) – được cải thiện đáng kể với 5D Mark III, trong khi D800 không được bằng đối thủ của mình (moire trên bức tường gạch trong hình ảnh quay bằng D800 rất dễ nhận thấy).
Rolling Shutter
Rolling Shutter là một kỹ thuật chụp ảnh hoặc quay video mà cảm biến máy ảnh sẽ quét vật thể theo đường chéo từ bên đỉnh trái kéo xuống góc dưới bên phải. Xét về độ tệ hơn, có lẽ D800 đã thắng.
Kết luận
Hai máy đều có điểm mạnh yếu riêng. Nếu thường phải chụp ảnh trong môi trường sáng yếu và xem trên web, 5D Mark III là lựa chọn hợp lí. Nếu thường chụp ảnh trong studio và chiếu trên màn hình lớn, D800 phù hợp hơn.
1. Bài thử nghiệm sử dụng các ống kính có độ tương đồng cao nhất cho mỗi máy ảnh: D800 dùng Nikon Nikkor 24-70mm, F/2.8. 5D Mark III dùng Canon EF 24-105mm F/4L.
2. Chế độ Tự cân bằng trắng (Auto white balance) được cài đặt cho tất cả các bài thử nghiệm.
Theo Gizmodo