Năm 2020, cả nước có 469.587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình cả nước là 8,14 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt (<= 1) là 41; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 (chiếm tỷ lệ 1,10%).

Ninh Bình, Bình Dương, Nam Định là 3 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Giáo dục công dân cao nhất cả nước với số điểm lần lượt là 8,757; 8,748; 8,709. Đây cũng là 3 địa phương đứng đầu về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các tỉnh còn lại nằm trong top 10 lần lượt là: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Vĩnh Long, An Giang, Hà Nam, Long An.

Với điểm trung bình ở mức 7,175, Hà Giang là tỉnh có điểm trung bình môn Giáo dục công dân thấp nhất cả nước. 

Tất cả 62 tỉnh thành tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt này đều có điểm trung bình môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt trên 7,0.

Sau đây xếp hạng điểm trung bình môn Giáo dục công dân do VietNamNet thực hiện từ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp (Đà Nẵng không có trong bảng này).

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Xuân Tiến - Thúy Nga

Bất ngờ về địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất nước

Bất ngờ về địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất nước

An Giang đứng đầu cả nước năm nay và có 1 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối Ngữ văn. Hà Nội và TP.HCM không có trong tốp 10.