Lễ hội nhằm tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Bình vượt qua khó khăn, phục hồi mạnh mẽ trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như Quan họ, Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, Ví dặm, Đàn tính hát then, Ca trù, Hát văn, Hát chèo, Cồng chiêng…...

Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân và tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người đã có công trấn ải Sơn Nam - trấn phía Nam của Hoa Lư Tứ trấn - bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18. 

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Thượng toạ Thích Minh Quang, Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự phật giáo tỉnh Ninh Bình, cùng các vị đại biểu dâng hương tại lễ hội.

Thế Định