IMG_7005.jpg
Theo ông Trần Viết Huân - Kiến trúc sư trưởng Trung tâm giải pháp ĐTĐM của IBM tại Việt Nam, trung tâm ĐTĐM mới cho phép NISCI tiết kiệm thời gian kiểm thử tới 50%. Ảnh: Đ.H

Ngày 26/11/2010, IBM Việt Nam cho biết Viện Công nghệ phần mềm và Nội dung số Việt Nam (NISCI), đơn vị thuộc Bộ TT&TT, đã lựa chọn các sản phẩm phần cứng, phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây (ĐTĐM) trên máy chủ của IBM để xây dựng một trung tâm kiểm thử ĐTĐM.

NISCI lựa chọn giải pháp tổng thể của IBM bao gồm máy chủ IBM BladeCenter S, giải pháp quản lý đám mây IBM Tivoli Service Automation Manager, giải pháp kiểm thử IBM Rational Test Portfolio và dịch vụ triển khai ĐTĐM của IBM.

Theo ông Trần Viết Huân – Giám đốc kiêm Kiến trúc sư trưởng Trung tâm giải pháp ĐTĐM của IBM tại Việt Nam, nhờ khả năng tiết kiệm thời gian kiểm thử tới 50% so với thông thường, trung tâm ĐTĐM mới cho phép NISCI có thể cung cấp một cách nhanh chóng các nguồn lực kiểm thử và phát triển cả về phương diện vật lý cũng như ảo hóa cho các cơ quan Chính phủ, giúp NISCI tập trung thời gian và nỗ lực để phát triển lĩnh vực nội dung số, đào tạo nguồn lực CNTT chất lượng cao… Ngoài ra, thông qua việc ứng dụng công nghệ ĐTĐM trên máy chủ IBM, NISCI sẽ thành công hơn trong việc nghiên cứu phát triển ĐTĐM doanh nghiệp trên máy trạm trong dự án iDragon Cloud – Một dự án quy mô lớn mà Viện đang thực hiện.

Ông Hoàng Lê Minh – Viện trưởng Viện CNPM&NDS cho biết hiện nay Viện đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ ĐTĐM như một phương cách tiếp cận cho mọi dịch vụ dựa trên nền tảng CNTT. Với sự hợp tác cùng IBM lần này, NISCI đặt hy vọng sẽ có được nền tảng CNTT linh hoạt hơn, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ ĐTĐM tại Việt Nam.

Được biết, từ năm 2008, với tư cách là doanh nghiệp tiên phong khai thác lĩnh vực ĐTĐM tại Việt Nam, IBM đã hợp tác cùng Bộ KH&CN thành lập Cổng thông tin Đổi mới và Sáng tạo (VIP) - một chương trình định hướng sáng tạo mở trên nền tảng ĐTĐM. Cũng trong năm 2008, IBM đã thành lập Trung tâm Giải pháp ĐTĐM tại Việt Nam nhằm giúp cho Việt Nam đưa ra được những mô hình đầu tư CNTT mới. Đến nay, IBM đã có những khách hàng lớn như công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT), Công viên Phần mềm Quang Trung… Không tiết lộ cụ thể, tuy nhiên ông Trần Viết Huân khẳng định sắp tới IBM sẽ công bố hợp tác với một số cơ quan Chính phủ, các ngân hàng lớn trong nước.