Công an huyện Chợ Mới (An Giang) hôm nay đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối bà V.T.M.C.E (45 tuổi, ngụ xã Kiến An) do có hành vi "báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước" gây hoang mang dư luận.

{keywords}
Bà E. tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc 

Theo điều tra, khoảng 0h15 hôm 26/12, bà E. đến công an xã Kiến An trình báo, bà đang ngủ cùng con trai 12 tuổi thì có một đối tượng bịt mặt, đầu đội nón lưỡi trai, đột nhập vào nhà, dùng dao kề vào cổ khống chế bà rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bà còn trình báo bị cướp đi 1 điện thoại di động.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới xác minh, điều tra. Quá trình điều tra, công an phát hiện nhiều tình tiết mâu thuẫn, có dấu hiệu báo tin giả.

Quá trình đấu tranh, bà E. khai do chồng mình thường xuyên vắng nhà. Bà nghi ngờ chồng ngoại tình nên tự tạo hiện trường, báo tin giả bị hiếp dâm và cướp tài sản, mục đích là để chồng ở nhà với bà.

Ở nhà cùng 2 con thơ, người phụ nữ bị cướp, hiếp giữa đêm

Ở nhà cùng 2 con thơ, người phụ nữ bị cướp, hiếp giữa đêm

Tâm bịt mặt đột nhập vào nhà người dân để trộm tài sản. Phát hiện nữ gia chủ ở nhà với con nhỏ, nghi can này đã dùng dao khống chế, cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân.

Thiện Chí