Vụ nổ xảy ra trong giờ cầu nguyện thứ Sáu ngày 4/3 tại đền thờ Kucha Risaldar ở Peshawar. CNN dẫn lời phát ngôn viên bệnh viện Lady Reading ở Peshawar cho hay, hơn 50 nạn nhân đã bị thương trong sự cố.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: AP

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, sự cố được tin có thể do tấn công tự sát.

Hiện chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Đây được coi là một trong những sự cố đẫm máu nhất trong nhiều năm qua nhằm vào cộng đồng người Shi'ite thiểu số.

Theo tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế, hàng nghìn người đã thiệt mạng vì bạo lực sắc tộc ở Pakistan. Người Hồi giáo Shi'ite từ lâu đã trở thành mục tiêu tập kích của các nhóm vũ trang Hồi giáo người Sunni, kể cả Tehreek-e-Taliban, một chi nhánh của mạng lưới khủng bố Taliban tại quốc gia Nam Á.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Đụng độ ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Đụng độ ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Giới chức tỉnh Punjab của Pakistan cho biết, ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng và 263 người khác bị thương trong vụ đụng độ xảy ra hôm 27/10.