Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương tại Mexico City sau khi một vụ nổ xảy ra tại trụ sở của công ty xăng dầu quốc gia Mexico, Pemex.
TIN BÀI KHÁC:
Động cơ kế hoạch thử hạt nhân của Triều Tiên?
John Kerry có đi vào vết xe đổ của tiền bối?
Vụ nổ xảy ra tại tầng dưới của tòa nhà Pemex Executive 54 tầng đã khiến hàng trăm nhân viên đang làm việc phải tháo chạy ra bên ngoài.
Bộ trưởng Nội vụ Miguel Angel Osorio Chong cho biết vụ nổ đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ và con số thương vong có thể tiếp tục tăng, ông nói thêm.
Các phương tiện truyền thông cho biết máy móc trong tòa nhà dường như đã phát nổ. Tuy nhiên, một nhân viên cứu hộ tại hiện trường giấu tên cho biết nguyên nhân vụ nổ là do dò ga.
Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa tòa nhà và hình ảnh trên truyền hình cho thấy vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tầng hầm và thổi tung các cửa sổ ở những tầng dưới.
"Chỗ ngồi rung chuyển, mất điện và đột nhiên các mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Các đồng nghiệp giúp chúng tôi ra khỏi tòa nhà," Cristian Obele, người chứng kiến vụ tai nạn kể lại.
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ nổ, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới các nạn nhân trên Twitter.
Pemex đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn chết người trong vài năm trở lại đây. Vào tháng 9 năm ngoái, 30 người đã thiệt mạng sau một vụ nổ tại cơ sở khí đốt tự nhiên ở phía Bắc Mexico.
Hơn 300 người đã tử vong sau khi một nhà máy khí đốt tự nhiên của Pemex tại ngoại ô Mexico City phát nổ vào năm 1984. Tám năm sau đó, khoảng 200 người đã thiệt mạng và 1.500 người bị thương sau một loạt các vụ nổ khí ngầm tại Guadalajara, thành phố lớn thứ hai ở Mexico.
Sầm Hoa (Theo Reuters)