Tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị Hải quân phối hợp với Đồn Biên phòng 394, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với Việt Nam.

Mới đây, vào ngày 29/3, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tới 86 tàu cá và 345 ngư dân neo đậu tại Âu tàu Trường Sa.

Tặng ngư dân cờ Tổ quốc, áo phao tại Âu tàu đảo Trường Sa

Các đơn vị đã thông tin đến nhân dân trên đảo và ngư dân những nội dung cơ bản về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây, đặc biệt là tình hình khai thác thủy sản bất hợp pháp của ngư dân Việt Nam trong thời gian qua đồng thời giải đáp các thắc mắc của ngư dân về thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ chi phí nhiên liệu khi ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ.

Dịp này, các đơn vị đã phát hơn 550 bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đánh bắt thủy, hải sản an toàn, bền vững trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 áo phao cho ngư dân.

Đồn Biên phòng đảo Trường Sa đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU

Đồn Biên phòng đảo Trường Sa là đơn vị đi đầu trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU. Đây là Đồn Biên phòng duy nhất trên quần đảo Trường Sa thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ đội Biên phòng.

bộ đội biên phòng.jpeg
BĐBP ở Trường Sa tặng cờ cho ngư dân

Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đồn Biên phòng huyện đảo Trường Sa đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác IUU cho bà con ngư dân đánh bắt thủy hải sản.

Tuy ở xa đất liền nhưng ở đây có âu tàu nên bà con ngư dân thường tập trung vào tránh trú, tiếp thêm thực phẩm, nước ngọt, đá lạnh ướp cá nên bộ đội Biên phòng có điều kiện tiếp cận tập trung để tuyên truyền, vận động bà con trong việc chống đánh bắt hải sản trái phép.

Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", công tác tuyên truyền được Đồn Biên phòng Trường Sa thực hiện thường xuyên và liên tục, đến trực tiếp từng tàu cá, gặp chủ tàu, thuyền viên đánh bắt xa bờ đang tập trung tại các âu tàu để tuyên truyền, phát tờ rơi và vận động chủ tàu ký cam kết không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.  

Cụ thể, Đồn Biên phòng Trường Sa đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cho 356 lượt phương tiện/1.431 thuyền viên về các quy định chống khai thác theo IUU. Qua tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức của ngư dân, chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác này.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, kiểm soát, đăng kí, kiểm chứng cho người và phương tiện, hàng hóa ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển được phân công phụ trách.

Năm 2023, đã kiểm tra, kiểm soát được 1.421 phương tiện/ 7.071 lượt thuyền viên, 83 lượt khách. Quý 1/2024, đã kiểm tra, kiểm soát được 557 phương tiện/ 2.099 thuyền viên. Qua công tác kiểm tra, chưa phát hiện phương tiện nào vi phạm phải xử lý.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới của Đồn Biên phòng Trường Sa là tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam cho các lực lượng và nhân dân trên đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).