- Những vấn đề y tế vô cùng nóng hổi đã được các đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII đặt ra đối với Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trong buổi họp diễn ra tại UBND TP. sáng ngày 14/7.

Nỗ lực của ngành y tế TP. như thế nào?

Nổi cộm hơn cả là câu hỏi của đại biểu HĐND Thái Tuấn Chí: “Hiện nay số ca bệnh sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2010, đặc biệt có ca tử vong do bác sĩ định bệnh sai là viêm amidan. Vậy đây là do bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm hay năng lực chuyên môn? Công tác phòng, chống sốt xuất huyết diễn ra thường niên, tại sao năm nay lại tăng cao như thế?”.

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cũng có thắc mắc: “Hiện nay con số thống kê cho thấy số phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa ở TP.HCM là 46%. Cách đây 7 năm con số này đã là 44%. Vậy nỗ lực của ngành y tế TP. là như thế nào?”.

Trả lời cho chất vấn của đại biểu Thái Tuấn Chí về dịch bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế thừa nhận đúng là vừa mới đầu mùa mà dịch đã tăng cao.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Nguyên nhân khó giải quyết ở đây là TP.HCM có nhiều kênh rạch, song ngòi, ao tù. Đó chính là môi trường thuận tiện cho muỗi phát triển. Muốn phòng chống dịch bệnh tốt không chỉ cần sự nỗ lực của ngành y tế mà còn cần các đoàn thể cùng tham gia để giải quyết vấn đề môi trường.

Riêng về trường hợp nạn nhân tử vong vì bệnh sốt xuất huyết nhưng bị chẩn đoán sai đã được Sở Y tế yêu cầu đưa hồ sơ về điều tra. Khi nào có kết quả Sở Y tế sẽ có báo cáo sau.

Giải đáp thắc mắc của đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh về tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa của phụ nữ TP suốt 7 năm qua không cải thiện, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói: “Tình hình viêm nhiễm phụ khoa nhìn chung giao động từ 40% đến 50%. Tất cả các tỉnh đều như vậy chứ không phải riêng TP.HCM. Tuy nhiên, Sở Y tế đã chỉ đạo công tác tái khám, điều trị, cố gắng can thiệp để số chị em bị viêm nhiễm phụ khoa ngày một ít hơn”.

Virus gây bệnh tay chân miệng là chủng mới

Trả lời các vấn đề xoay quanh dịch bệnh tay chân miệng bùng phát cao, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã cung cấp những số liệu cũng như nguyên nhân và giải pháp.

Cụ thể, từ tháng 4, tay chân miệng bùng phát thành dịch. Đến nay TP. đã có 20 ca tử vong/48 ca tử vong của toàn quốc.

Đó là do chủng virus gây bệnh đã thay đổi, phải mất từ 1 đến 4 năm người dân mới có kháng thể với loại virus này. Không chỉ thế chưa có vắcxin phòng ngừa tay chân miệng, bệnh có khả năng gây ngộ độc thần kinh nên nguy cơ tử vong cao.

Tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 và Bệnh Nhiệt Đới TP dùng phác đồ cũ của Bộ Y tế để điều trị cho bệnh nhi nhiễm tay chân miệng gần như không còn hiệu quả. Các bệnh nhân này phải được thay đổi phương cách điều trị lọc máu liên tục…

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết vừa qua ngành y tế TP đã kiểm tra 25.000 cơ sở kinh doanh, sản xuất liên quan đến thực phẩm, xử phạt 4.000 cơ sở vi phạm với số tiền lên tới 6,5 tỷ đồng.

Sở dĩ việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều bất cập là do cán bộ chuyên ngành chỉ có hơn 200 người, quá ít mà lại phải phân bố mỏng.

Cán bộ thiếu

Ngoài ra, luật an toàn vệ sinh thực phẩm quy định phạt 12 triệu đối với tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm dù lớn hay nhỏ nếu không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này chưa thỏa đáng, làm cán bộ kiểm tra khó xử lý.

Đặc điểm của TP. là các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm nhỏ nên rất khó kiểm soát. Vì thế Sở Y tế TP. đang xây dựng đề án chuỗi cung cấp thực phẩm để có thể giám sát thực phẩm từ khâu nguyên liệu cho tới khi chúng đến tay người tiêu dùng.

Về giá thuốc có nhiều biến động trong 6 tháng đầu năm, bác sĩ Phạm Việt Thanh cho biết, cụ thể giá thuốc nội tăng 2,7%, còn thuốc ngoại tăng 5%.

Đồng ngoại tệ tăng, biến động về lãi suất ngân hàng, giá xăng, dầu chính là nguyên nhân gây ra điều này.

Trước tình hình đó, ngành y tế TP đã đưa ra các chương trình để bình ổn giá thuốc. Cụ thể đẩy mạnh chương trình thuốc Việt cho người Việt, đưa 45 mặt hàng thuốc vào danh mục bình ổn. Ngoài ra, ngành y tế cũng tập huấn các bác sĩ điều trị ưu tiên kê toa vào 45 mặt hàng thuốc bình ổn nói trên cho bệnh nhân.

Thanh Huyền