
Công ty Công nghiệp Chính xác Hon Hai (Hon Hai Precision Industry Co.), một công ty đặt tại Đài Loan được biết đến trong ngành với cái tên Foxconn, vừa tuyên bố họ sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy đánh bóng linh kiện điện tử khắp Trung Quốc để chờ điều tra làm rõ mọi việc. Số lượng các nhà máy này lên tới hàng chục.
Vụ nổ thứ Sáu tuần trước làm ba người chết xẩy ra tại một nhà máy của Hon Hai mới mở cửa ở miền tây nam Trung Quốc. Phát ngôn viên của Hon Hai thông báo điều tra sơ bộ của chính phủ cho rằng vụ nổ do các loại bụi dễ cháy có trong xưởng gây ra.
Xưởng sản xuất tại Thành Đô đánh bóng các sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất. Báo chí Trung Quốc thông báo nơi này sản xuất linh kiện iPad cũng như lắp ráp nguyên chiếc. Cả Hon Hai lẫn Apple đều chưa xác nhận tin này.
Một phát ngôn viên của Hon Hai nói công việc kiểm tra ở các phân xưởng bị đóng cửa có thể mất khoảng hai ngày. Nhưng việc đóng cửa này, nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng rất rộng lên nguồn cung thiết bị điện tử của thế giới, từ điện thoại di động tới thiết bị trò chơi điện tử. Bên cạnh Apple và HP, Hon Hai còn cung cấp sản phẩm cho các tập đoàn như Sony, Dell, và Nintendo. Năm ngoái công ty này thông báo doanh thu vượt 80 tỉ USD.

“Cơ bản mà nói, họ là nhà lắp ráp thiết bị điện tử tiêu dùng cho cả thế giới,” Gene Munster, một nhà phân tích của Piper Jaffray & Co nói.
Vụ việc này chỉ là thử thách mới nhất của Hon Hai. Năm ngoái, một loạt các vụ tự tử của công nhân tại các nhà máy Hon Hai đã khiến công ty phải thanh minh cho cách đối xử với công nhân của mình và tăng lương.
Một nhóm bảo vệ quyền lao động đã thông báo hôm qua, Thứ Hai, là họ đã cảnh báo Hon Hai trước khi tai nạn xẩy ra về điều kiện làm việc kinh khủng của xưởng Thành Đô, bao gồm cả chi tiết bụi nhôm bay trong không khí từ một quá trình đánh bóng vỏ iPad.
Phát ngôn viên của Hon Hai nói nhóm này “đang lợi dụng tai nạn đáng tiếc này” và bóp méo “các cam kết về an toàn và sức khỏe công nhân của Hon Hai”.
Bụi dễ cháy là một rủi ro đã được biết đến từ lâu trong sản xuất, từ các nhà chế tạo điện tử sử dụng nhựa hoặc nhôm cho tới các kho chứa gạo và nhà máy kẹo. Các nhân tố có thể cháy trở nên dễ cháy hơn khi ở dạng bụi vì diện tích bề mặt tăng lên.
Nhóm hoạt động nói trên là Sacom, Tổ chức các Học giả và Sinh viên Chống lại Hành vi xấu của Tập đoàn, đặt tại Hồng Công. Điều tra của họ thực hiện vào tháng Ba và tháng Tư.
Mức độ ảnh hưởng tới các khách hàng của Hon Hai tùy thuộc rất nhiều đến thời gian các nhà máy bị đóng cửa. Không thể đánh bóng hoàn thiện sản phẩm tức là sẽ có đình trệ sản xuất, tăng cường lưu kho lượng linh kiện và sản phẩm chưa hoàn thiện, và gây trì hoãn tới các giai đoạn sau, như là đóng gói.
Apple và HP từ chối bình luận. Các khách hàng khác của Hon Hai cũng chưa đưa ra phản hồi.

Các nhà phân tích nói việc đóng cửa các xưởng rất có thể sẽ ngắn và Hon Hai sẽ thay đổi sản xuất để giảm thiểu trì hoãn. Công ty đã tăng trưởng rất nhanh trong hai thập kỷ vừa qua dựa vào khả năng cung cấp dịch vụ sản xuất chi phí thấp phù hợp với dòng đời sản phẩm của các khách hàng.
Thomas Dings, nhà phân tích của HIS iSuppli nói, nhà máy ở Thành Đô mới mở năm ngoái và đang tăng dần sản lượng với 20% các đơn đặt hàng iPad. Hầu hết các công ty lưu kho khoảng sáu tuần hàng, nhưng iPad 2 của Apple đang bán rất chạy nên nhà máy có thể chỉ trữ khoảng một nửa bình thường.
Hon Hai mở cửa ở Thành Đô để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ, cắt giảm chi phí sản xuất. Nếu khả năng sản xuất ở Thành Đô không được khôi phục sớm, họ vẫn có thể thuê nhân công lương cao hơn ở Thâm Quyến, Arthur Hsieh, một nhà phân tích ở UBS đánh giá.
Mặc dù Foxconn vẫn thống trị ngành công nghiệp sản xuất theo hợp đồng cho đến nay, các đối thủ cạnh tranh của Hon Hai như Flextronics ở Singapore hay Quanta Computer ở Đài Loan có thể sẽ hút đi một số khách hàng của họ, bao gồm cả Apple.
Các khách hàng của Foxconn gồm Apple (iPhone và iPad), Acer (máy tính), Amazon (sách điện tử Kindle), Cisco (thiết bị mạng), HP (máy in và máy tính), Dell (máy tính), Motorola (điện thoại di động), Microsoft (máy chơi game cầm tay Xbox) và Sony (máy chơi game cầm tay PlayStation).
Theo Wall Street Journal