- Công an Q.10, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Hùng (tự Tý chuột, SN 1965, ngụ Q.10) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép quân dụng.

Sự việc diễn ra đêm 20/2. Hùng được cho là đã dùng súng bắn chị vợ - là bà Nguyễn Thị Lệ H. (SN 1963, ngụ Q.3) - tại quán nhậu ở Q.10. Hiện bà H. đang cấp cứu tại bệnh viện 115, TP.HCM.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h đêm 20/2 tổ trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM tuần tra địa bàn Q.10.

Khi đến trước quán lẩu dê trên đường Lý Thái Tổ, P.10, Q.10 thì tổ trinh sát phát hiện Hùng rút hung khí như là khẩu súng nhằm vào 1 bàn ăn tại đây và nổ súng.

Sau đó đội trinh sát và người dân xác định bà H. bị bắn ở tay.

{keywords}

Khẩu súng của Hùng bị lực lượng công an thu giữ, phục vụ điều tra

Trinh sát tiếp cận, khống chế, tước đoạt khẩu súng trên tay Hùng và đưa về trụ sở công an làm việc. Ngoài ra trinh sát phối hợp cùng người dân đưa bà H. đi cấp cứu.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi. Hùng khai báo, bà H. là chị vợ của Hùng. Gần đây 2 người phát sinh mâu thuẫn và Hùng dùng cách thức trên để giải quyết chuyện gia đình.

Anh Sinh