Thông tin từ BV Đa khoa vùng Tây Nguyên sáng nay cho biết, đang cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị thương trong một vụ nổ súng.

Cả 3 bệnh nhân đều trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông), vào viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở cổ, đầu và mất máu.

{keywords}
Nạn nhân H'Hường bị bắn vào đầu đang cấp cứu tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, khuya hôm qua, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị H’Hường (27 tuổi).

Đạt vào phòng lấy một khẩu súng tự chế bắn một phát vào đầu vợ. Tiếp đó, Đạt dùng súng bắn vào bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ vợ Đạt).

Sau khi nổ súng bắn vợ và mẹ vợ, Đạt bế 2 người con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc. Đạt sau đó trở về nhà dùng súng tự bắn vào vào cổ mình để tự tử.

{keywords}
Các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân H'Dăm

Nghe nhiều tiếng nổ súng, hàng xóm đã báo cơ quan chức năng, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh (BV Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật để lấy các viên đạn trong cơ thể các bệnh nhân.

Cũng theo bác sĩ Đồng, các vết thương đạn không trúng sọ nên không nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Liên quan đến vụ nổ súng, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đang tổ chức khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ở Sài Gòn

Hai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ở Sài Gòn

 Hai nghi can nổ súng cướp 1 tiệm vàng ở vùng ven Sài Gòn rồi lên xe gắn máy tẩu thoát.

Trùng Dương