Theo điều tra, khuya 21/11, Lê Đại Phước Thành Nhân dắt chó đi vệ sinh tại khu vực vỉa hè trên đường Nguyễn An Ninh, phường 7 (TP Vũng Tàu). Tại đây, chó của Nhân cắn nhau với chó của quán lẩu bò Bàu Sen gần đó, nên Nhân và nhóm nhân viên quán lẩu bò xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Lê Đại Phước Thành Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bà Rịa -Vũng Tàu

Sau khi ra về được khoảng 15 phút, Nhân cầm theo một khẩu súng ngắn màu đen, rồi quay lại chỗ gần quán lẩu bò và nổ một phát súng lên trời.

Nghe tiếng nổ, nhóm 4 nhân viên của quán lẩu bò chạy từ trong quán ra chỗ Nhân đứng, hai bên tiếp tục cãi nhau.

Được mọi người can ngăn, Nhân cầm súng, nhặt vỏ đạn rồi đi về nhà.

Khẩu súng cùng số viên đạn được Nhân giao nộp. Ảnh: Công an Bà Rịa -Vũng Tàu

Sau đó, Nhân và 4 nhân viên quán lẩu bò Bàu Sen bị Công an TP Vũng Tàu mời lên làm việc.

Nhân khai nhận, khẩu súng ngắn trên được anh ta mua trên mạng, ngoài ra còn tự giao nộp cho cơ quan công an thêm 26 viên đạn chưa sử dụng, 1 vỏ đạn, 1 gậy ba khúc và 1 bình xịt màu đen.