Thời gian gần đây, khá nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra càng khiến người dân sống ở chung cư lo lắng hơn bao giờ hết.
TIN BÀI KHÁC
Nữ hoàng Ai Cập thoát y để 'quyến rũ' thần linh
Những chuyện lạ đang gây xôn xao dư luận
Lê Văn Luyện: "Em thương em bé bị giết"
Hỏa hoạn và tai nạn thang máy đang trở thành nỗi ám ảnh đối
với những người dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư.
Sợ bị “rơi tự do”
Ngày 21/9 vừa qua, tại chung cư CT3 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một
tai nạn thang máy khiến một người đàn ông rơi từ tầng 4 xuống đất và tử vong tại
chỗ. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống điện của tòa nhà bị ngắt đột ngột
và thang máy đang đi xuống. Theo phản ánh của người dân, Tòa nhà CT3 có 12 tầng,
thuộc sự quản lý của Công ty Constrexim, được đưa vào sử dụng từ năm 2006 nhưng
hệ thống thang máy đã có “tiền sử” hỏng hóc nhiều lần.
![]() |
| Hỏa hoạn và tai nạn thang máy đang trở thành nỗi ám ảnh đối với những người dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư. |
“Thang máy hỏng liên tục, mọi người đều phải đi thang bộ.
Không ít người dân ở đây đã từng nhiều lần bị kẹt, rơi tự do trong thang máy,
cửa đóng mở không tự động, nút bấm thang máy bị mờ hoặc bị mất. Đèn báo hiệu số
tầng bị hỏng, bảng bấm số tầng bị bong tróc... Mỗi khi tòa nhà mất điện, hệ
thống phát điện dự phòng để vận hành thang máy cũng không hoạt động. Vì thế, sử
dụng thang máy ở đây, sợ nhất là mất điện, có khi bị kẹt trong đó hàng tiếng
đồng hồ mà không gọi được người đến giải thoát. Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm
đơn lên BQL tòa nhà nhưng chưa thấy tiến triển gì”- một hộ dân bức xúc. Cũng từ
hôm xảy ra vụ tai nạn chết người đến nay, nhiều người lo sợ và bất an khi đi
thang máy, nhất là đối với những hộ gia đình ở tầng cao.
Theo khảo sát của PV, chất lượng thang máy ở nhiều khu chung cư hiện nay đang ở
mức báo động, chưa đảm bảo an toàn trong khâu vận hành. Tình trạng thang máy bị
trục trặc hay ngắt điện đột ngột trong lúc vận hành đang trở thành nỗi sợ hãi
lớn của cư dân sống tại các khu dân cư. Tại mỗi chung cư, thang máy là phương
tiện di chuyển chính của mỗi gia đình do đó tần suất sử dụng thang máy rất lớn.
Chính vì thế, bất cứ sự cố nào xảy ra với thang máy khiến ai cũng nơm nớp. Thế
nhưng, rất nhiều thang máy ở các khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng
không có chế độ bảo trì hàng tháng.
Một điều đáng lo ngại khác là hiện ở nước ta chưa có cơ quan nào kiểm tra chất
lượng của thang máy. Thậm chí, có những cái đã lắp gần chục năm, dây cáp dão đi,
các thiết bị khác hư hỏng nhưng cũng không được kiểm tra gây nguy hiểm với người
sử dụng.
Nỗi lo “bà hỏa”
Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 27/8/2011 tại Tòa nhà Keangnam, nguyên nhân được xác
định do công nhân nhà thầu phụ bất cẩn khi thi công, lắp đặt hệ thống máy tản
nhiệt, máy làm mát cho tòa nhà 72 tầng, đặt trên nóc tòa nhà đỗ xe gây ra, sau
đó công ty đã ngăn cản không cho bảo vệ vào để dập đám cháy như quy định của
pháp luật khiến dư luận thêm một lần nữa lo ngại cho sự an toàn từ tòa nhà này.
Trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại các chung cư, mặc
dù chưa có thương vong lớn về người nhưng thiệt hại về tài sản lẫn uy tín của
BQL, của chủ đầu tư các dự án là rất lớn. Thực tế các vụ cháy nổ xảy ra cho
thấy, vấn đề về an toàn cháy nổ và công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung
cư cao tầng tại Hà Nội rất đáng lo ngại.
Mặc dù khi xây dựng, mỗi tòa nhà đều phải có phương án phòng cháy chữa cháy, và
khi đưa vào sử dụng phải có chứng nhận về hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng
trên thực tế hiệu quả của hệ thống này thế nào thì chỉ khi xảy ra sự việc mới
biết. Trong khi các tòa nhà được xây ngày một cao, khả năng chữa cháy của các
lực lượng chức năng Hà Nội lại không theo kịp. Theo Sở cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy TP Hà Nội, hiện phương tiện xe chữa cháy chỉ đảm bảo cứu hỏa đến độ cao
53m, tương đương tầng 17. Đây là một trong những khó khăn trong công tác cứu
hỏa.
Lãnh đạo của Sở này cho biết, việc trang bị thang cao 73m cho xe cứu hỏa của Hà
Nội là không khả thi vì xe rất nặng, có thể gây sập cống, đứt dây điện, đường
cua xe dài không thuận tiện với địa hình "đường đông ngõ nhỏ”. Vì thế, chỉ có
thể trang bị thang cứu hỏa từ 53m trở xuống.
Như vậy, một câu hỏi đặt ra là, đối với những hộ dân sinh sống ở tầng từ 17 trở
lên trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra thì họ thoát thân bằng cách nào? Trong
khi hầu hết người dân đều chưa có tâm lý bình tĩnh ứng phó với rủi ro, lại chưa
có tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đối với các tòa nhà siêu cao tầng, thì họ sẽ
phải làm gì ngoài những trang thiết bị có sẵn nhưng chưa được hướng dẫn hoặc
không biết sử dụng?
(Theo Tầm nhìn)
