
Đầu năm 2009, các mạng di động lớn vẫn nhìn các tân binh bằng “một nửa con mắt” bởi họ nghĩ rằng mạng nhỏ sẽ “không còn cửa” để có thể gây tổn hại đến mạng lớn. Sự xuất hiện quá đỗi “hiền từ” của Vietnamobile khiến cho các mạng di động lớn càng tăng thêm sự tin tưởng vào nhãn quan của mình. Và như vậy, cuộc đua trên thị trường di động để chia nhau miếng bánh khoảng 30 triệu thuê bao còn lại nghiễm nhiên thuộc về 3 đại gia Viettel, MobiFone và VinaPhone.
Gần như không có lợi thế gì trong cuộc chạy đua trên thị trường di động, nhưng chỉ một “chiêu thức” BigZero, Beeline đã khiến “3 đại gia” di động không khỏi “giật mình” cho dù đã có mạng di động tiên liệu trước rằng, mạng nhỏ sẽ chỉ còn “cửa” chạy đua về giá cước. Mối lo ngại về Beeline đã bắt đầu xuất hiện và nó đang trở thành nỗi ám ảnh về một nguy cơ “làm nát thị trường di động” của các mạng di động lớn. Để khẳng định nỗi ám ảnh này, các mạng đi dộng đã dẫn chứng sang thị trường mở cửa khá sớm là Campuchia đã bị các chiêu thức tương tự kiểu BigZero khiến cho các mạng lớn lâm vào cảnh “lưỡng bại câu thương”.
Tranh cãi xung quanh gói cước BigZero
Phía Beeline tin rằng, gói cước đầu tiên của họ - “Big Zero” sẽ là gói cước “sốc” nhất trên thị trường di động hiện nay với việc miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 của cuộc gọi trong thời gian tối đa 20 phút (không giới hạn số cuộc gọi miễn phí). Cước gọi đến mạng khác là 1.199 đồng/phút, cước tin nhắn SMS trong nước nội mạng của Beeline 250 đồng và đến các mạng khác 350 đồng. Cước cuộc gọi đi quốc tế là 3.600 đồng/phút và gửi tin nhắn SMS quốc tế 2.500 đồng.

Phản ứng ngay sau khi Beeline tung ra gói cước BigZero, nhiều mạng di động lên tiếng cho rằng Beeline đã vi phạm quy định về quản lý giá cước và bán phá giá thị trường. Đại diện mạng di động đưa ra phương pháp tính, bình quân hiện nay thời gian gọi của mỗi cuộc gọi nội mạng là 2 phút, nhưng với chính sách miễn phí từ Beeline, khách hàng có thể gọi nội mạng trung bình tới 4 phút. Như vậy cước cho mỗi phút gọi nội mạng chỉ còn gần 300 đồng/phút. Trong khi đó, giá thành bình quân mỗi phút gọi nội mạng khoảng từ 600 – 700 đồng/phút. Như vậy có thể xem mức cước di động mà Beeline đưa ra là vi phạm quy định về quản lý giá cước. Tuy nhiên, ông Alexey Blyumin, Giám đốc GTel Mobile cho rằng, Beeline sẽ không phá vỡ thị trường Việt Nam vì gói cước BigZero sẽ chỉ miễn phí cuộc gọi nội mạng từ phút thứ 2 chứ không ảnh hưởng đến các mạng di động khác.
Sắp có cuộc chiến mới?
Mới đây, phía Viettel đã bày tỏ quan điểm lo ngại về gói cước BigZero lên Bộ TT&TT. Theo tính toán của Viettel, sẽ có khoảng 50% thuê bao di động trong một vùng là không có nhu cầu di chuyển ra khỏi vùng, nên nhà mạng này đang lo ngại sẽ có nhiều thuê bao của mình rời mạng để chuyển sang mạng Beeline vì chính sách gọi nội mạng quá hấp dẫn. Vì thế, nếu cơ quan quản lý nhà nước không có sự điều chỉnh mức cước của Beeline thì các mạng di động sẽ phải “bấm bụng” chơi tiếp cuộc đua giảm cước nội mạng. “Nếu bị mất khách hàng, các mạng di động sẽ phải tung ra những gói cước tương tự. Thậm chí giá cước nội mạng cũng có thể sẽ giảm xuống để cạnh tranh với BigZero. Như vậy, một cuộc chiến sẽ xảy ra giữa các nhà mạng và hậu quả là gây ra nguy cơ phá vỡ thị trường”, một lãnh đạo Viettel nói. Phía Viettel còn cho rằng, một khi các doanh nghiệp viễn thông lớn bị suy yếu, thậm chí có thể bị lỗ sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường viễn thông Việt Nam và như vậy cũng đồng nghĩa với việc thu ngân sách bị giảm và khát vọng về tập đoàn kinh tế lớn sẽ khó thành hiện thực.
Mặc dù Bộ TT&TT chưa có kết luận chính thức về gói cước BigZero, nhưng một lãnh đạo Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, hiện gói cước BigZero chưa vi phạm các quy định về quản lý giá cước. Đồng thời ông còn khẳng định chắc chắn sẽ không có chuyện các “đại gia di động” muốn làm gì thì làm, dù có muốn tung ra các gói cước tương tự như gói cước BigZero. Để cạnh tranh với Beeline thì các mạng di động lớn vẫn phải tuân thủ nguyên tắc quản lý là đăng ký giá cước với Bộ TT&TT.
“Tại một số quốc gia Đông Âu, nơi VimpelCom đang cung cấp dịch vụ dưới thương hiệu Beeline, sự cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông cũng rất gay gắt, mức độ thâm nhập thực tế lên tới trên 100% và chúng tôi đã rất thành công ở các quốc gia này. Theo tôi, chính nhờ sự cạnh tranh như vậy mới khiến cuộc chơi thú vị hơn, đòi hỏi tất cả các nhà khai thác phải có tính chiến đấu cao. Thị trường Việt Nam là một cơ hội kinh doanh tốt, đồng thời cũng là một thử thách đối với Beeline”.
Giám đốc GTel Mobile
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 89 ra ngày 27/7/2009