Các hãng trình diễn sản phẩm mới tại Mobile Aisa Congress 2007. Ảnh: T.K

Mobile Asia Congress 2007:

“Nội dung cho di động” thăng hoa

ICTnews - Mobile Asia Congress 2007, lần đầu tiên được tổ chức lại Macao (Trung Quốc), tuy thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực viễn thông, song lại thêm nhiều tên tổi lớn trong lĩnh vực CNTT như Yahoo, Microsoft.

Mobile Asia Congress 2007 có sự tham dự của trên 160 nhà khai thác và cung cấp thiết bị, với số lượng 8.000 khách đăng ký tham dự triển lãm. Hội nghị triển lãm này được đánh giá là sự kiện viễn thông có số lượng người tham gia tăng nhanh nhất trong khu vực với sự hiện diện lần đầu của một số tập đoàn lớn như China Mobile, China Unicom, LG Electronics, Orange, TDIA và Yahoo!

“Nguội” đầu cuối

Phần triển lãm của Mobile Asia Congress 2007 tại Macao có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với các sự kiện tương tự như Communic Asia 2007 tại Singapore hay triển lãm 3GSM ở Barcelona. Nếu như tại các triển lãm này ghi nhận sự phô diễn tưng bừng của các nhà cung cấp ĐTDĐ thì Mobile Asia Congress 2007 là cảnh đìu hiu máy đầu cuối. Tại Communic Asia 2007, hãng diện thoại đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới là Nokia đã đưa ra hàng hơn chục mẫu máy di động mới với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng ấn tượng và thuê hẳn nhóm người mẫu đến từ châu Âu để phô diễn thì tại Mobile Asia Congress 2007 hãng này cũng chỉ đưa ra một số loại máy mang tính tượng trưng và những dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động như tải nhạc chuông và hình ảnh trên ĐTDĐ đã được trình diễn trước đó. Gần như chỉ có hai hãng có tên tuổi là LG và Sony Ericsson là đưa ra một vài mẫu máy điện thoại mới. Bên cạnh mẫu máy trong dòng Shin đã được trình diễn tại Communic Asia 2007, LG Electronic đã tung ra dòng sản phẩm điện Wiewty có thể chụp ảnh tới 5 Megapixcel. Ngoài các tên tuổi lớn về sản xuất ĐTDĐ trên, tại Mobile Asia Congress 2007 cũng có sự hiện diện của một số hãng điện thoại đến từ Trung Quốc, nhưng không gây được sự chú ý nhiều của người xem.

“Nóng” nội dung

Mobile Asia Congress 2007 tuy không sôi động phần triển lãm nhưng lại hấp dẫn phần hội nghị. Hội nghị này đã chỉ ra các cơ hội và thách thức trong quá trình thông qua kết nối băng rộng tốc độ cao. Các chủ đề quan trọng bao gồm các yêu cầu về công nghệ để phát triển dịch vụ băng rộng, cơ hội phát triển dịch vụ, mở rộng các hệ thống ĐTDĐ và vai trò lĩnh vực giải trí qua Internet trên ĐTDĐ. Các nhà khai thác đã thảo luận về các nội dung cần thiết để có thể vận hành, tăng trưởng công nghiệp ĐTDĐ trong kỷ nguyên mới. Các nhà khai thác và cung cấp thiết bị như China Mobile, NTT DoCoMo, Bhati Airtel, Telstra, SoftBank, Yahoo, Warnermusic… đã truyền đạt kinh nghiệm phát triển thị trường mà họ đã trải qua để giúp định hướng cho các nhà khai thác.

Samsung Mobile đưa ra quan điểm, ĐTDĐ không còn là nơi “chậm phát triển” mà nó đang trở thành thiết bị để khách hàng sử dụng nghe nhạc, chơi game và xem video. Vì vậy, phải đẩy ngành công nghiệp ĐTDĐ chấp nhận những điểm chung của người sử dụng dịch vụ giải trí trên điện thoại. Samsung Mobile còn cho rằng, mức độ hấp dẫn của các dịch vụ giải trí trên ĐTDĐ phụ thuộc và chất lượng dịch vụ giải trí ban đầu mà họ sử dụng. Sony TV nói rằng, khách hàng mong muốn độ dài của các chương trình TV trên ĐTDĐ khác nhau, nhưng khoảng thời gian 6 phút dường như là ngưỡng phổ thông. Sony TV cũng tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị sản xuất các nội dung cho Mobile TV được bản địa hóa hơn là sử dụng các nguồn sẵn có của các nhà sản xuất chương trình TV truyền thống thông thường. Tuy nhiên, cần phải có ĐTDĐ tốt hơn để cung cấp các dịch vụ giải trí này. Hãng China Mobile lại đưa ra quan điểm cần phải đưa dịch vụ truyền hình đi dộng cho điện thoại chứ không phải cho TV. Nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc cho ĐTDĐ, Omnifone cho rằng, những gì thành công ở thị trường châu Âu và Mỹ thì không thể áp cho thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Thị trường âm nhạc cho ĐTDĐ cũng cần phải có các phân đoạn thị trường khác nhau. Tuy nhiên, điều thách thức đối với thị trường này là việc sao chép nhạc bất hợp pháp đang phổ biến.

Với NTT DoCoMo, hãng di động lớn nhất tại Nhật Bản lại nhấn mạnh vào phát triển mạng “siêu” Super 3G hoặc LTE với mục tiêu thương mại hóa vào năm 2010. NTT DoCoMo đưa ra mục tiêu theo đuổi cho mạng băng rộng không dây là mạng cố định đạt được tốc độ như thế nào thì mạng không dây cũng phải làm được như vậy. Chủ tịch kiêm CEO Masao Nakamura nêu bật việc công ty ông dự định sẽ chuyển hệ thống hạ tầng viễn thông thành một hạ tầng cơ sở đời sống, bằng cách đó ĐTDĐ vừa là công cụ truyền thông vừa là một công cụ của cuộc sống.

Thái Khang

*Bài này đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 95