Các bộ phim người lớn có giá bán ngày càng rẻ trong khi nội dung quá giống nhau đến mức nhàm chán. Nhưng những cặp kính thực tại ảo (VR) đang được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề và khiến ngành công nghiệp phim sex hấp dẫn trở lại.

Anna Lee đã làm việc trong ngành giải trí người lớn hơn 18 năm, thử sức với mọi công nghệ, từ khiêu dâm webcam cho đến các website nhập vai giả tưởng. Tuy nhiên dự án tham vọng nhất của bà cho đến thời điểm này chính là thực tại ảo.

{keywords}
HoloFilm đã sản xuất hơn 60 video clip VR trong giai đoạn khai trương HoloGirlsVR.com

Năm ngoái, công ty của Lee - HoloFilm Productions (có trụ sở tại Vancouver, British Columbia) đã bắt đầu sử dụng những loại camera chuyên dụng có thể quay được hành động 360 độ, cho phép người xem cảm thấy như mình đang bước vào trường quay, với điều kiện họ đeo kính VR trên mắt.

"Đây chính là bước tiến mới của giải trí", bà Lee tuyên bố trong một khán phòng chật cứng đại diện các hãng phim người lớn và công ty sản xuất đồ chơi sex tại khách sạn Las Vegas Hard Rock, nơi triển lãm AVN Adult Entertainment Expo đang diễn ra. "Và tất nhiên, với khiêu dâm, giờ đây bạn như được ở cùng với ngôi sao khiêu dâm mà bạn hâm mộ nhất, ngồi trong cùng một phòng với nàng. Nàng nhìn vào bạn, nói chuyện với bạn".

HoloGirlsVR.com, website đăng tải khoảng 60 cảnh khiêu dâm VR đầu tiên mà bà Lee sản xuất đã chính thức khai trương hôm thứ 4 vừa qua, với sự góp mặt của những ngôi sao có tiếng như Cherie Deville. "Các cảnh quay chi tiết tới mức bạn có thể nhìn thấy cả nốt ruồi trên da diễn viên", bà Lee mô tả.

Tương lai của phim sex

Ngành công nghệ đang bị ám ảnh bởi VR, khi rất nhiều đại gia đã chi không tiếc tiền để nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc thâu tóm doanh nghiệp VR. Facebook đang bán mẫu headset Oculus Rift 600 USD, Sony có PlayStation VR chưa có giá, Google cũng đã nhảy vào cuộc với headset Cardboard 20 USD với điều kiện phải kết nối với smartphone. Dù những thiết bị này mới chỉ được tiếp thị chủ yếu như là máy chơi game, nhưng ngành công nghiệp khiêu dâm đã nhanh chóng "đánh hơi" thấy cơ hội từ đây.

{keywords}
Holodexxx mang đến triển lãm những game người lớn thực tế ảo

"Nó giống như là bạn có thể với tay ra và chạm vào họ. Họ ở gần bạn quá đỗi", Brett Rossi, cựu hôn thê của tài tử Charlie Sheen, một nữ diễn viên khiêu dâm kỳ cựu xuất hiện trong loạt video VR mới của Lee bình luận.

Với doanh thu 3,3 tỷ USD/năm và số lượng đầu thu nhiều không kể xiết, bạn tưởng rằng ngành này không cần phải đổi mới gì cả. Nhưng bạn đã làm. Doanh thu đang giậm chân tại chỗ, với tăng trưởng được dự đoán không vượt nổi 1%/năm từ nay cho đến 2020, bất chấp thực tế là có tới 46% nam giới và 16% phụ nữ trong độ tuổi 18-39 xem phim sex mỗi tuần.

Thủ phạm ăn lẹm vào lợi nhuận của ngành chính là nạn xâm phạm bản quyền. Phim khiêu dâm là một trong những nội dung được giao dịch miễn phí nhiều nhất trên các site P2P. Các site cung cấp clip xxx miễn phí cũng mọc lên như nấm.

Chính vì thế, các nhà làm phim khiêu dâm đang hy vọng, họ có thể vượt lên nạn phim lậu thông qua VR và dung lượng file dữ liệu khổng lồ mà công nghệ này đòi hỏi, dù không phải ai cũng tin cách này sẽ hiệu quả.

HoloFilm hiện chỉ là 1 trong số ít nhất 6 công ty đang sản xuất khiêu dâm VR tham dự triển lãm. Ngoài ra còn có Holodexxx với các game người lớn VR, cùng với CamSoda, một câu lạc bộ vũ thoát y số, nơi các vũ công sẽ biểu diễn theo thời gian thực trước những khách hàng trả tiền. CamSoda bắt đầu cung cấp VR tới các thuê bao của mình từ 2 tháng trước.

Thiên Ý