1.jpg
Tiêu thụ "dế" 3G ở Việt Nam hiện còn thấp do giá máy cao và chưa có dịch vụ.

Trong vài tháng tới, các mạng di động sẽ bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ 3G. Tại thời điểm này, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về vấn đề giá máy đầu cuối còn cao, mức tiêu thụ ít sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai và phổ cập dịch vụ 3G ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại tỏ ra lạc quan về mức độ tiêu thụ điện thoại 3G bởi dịch vụ 3G sẽ kích cầu máy đầu cuối.

Cung sẽ đẩy cầu

Tại buổi tọa đàm “Triển vọng 3G tại Việt Nam” do Báo Bưu điện Việt Nam tổ chức ngày 22/4, ông Nguyễn Quang Huy, đại diện Công ty Thế giới Di động cho biết, các thiết bị đầu cuối 3G tại Việt Nam đã có từ lâu với tên gọi quen thuộc là PDA và điện thoại di động thông minh. Thế nhưng, mức độ tiêu thụ những sản phẩm này không mạnh. “Doanh số bán máy điện thoại ra hàng tháng khoảng 80.000 -100.000 máy. Trong số đó, những máy điện thoại sẵn sàng cho 3G chỉ chiếm khoảng 3-5% tổng số máy bán ra. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa có dịch vụ 3G, giá thiết bị còn cao, nội dung để người dùng sử dụng còn nghèo nàn” ông Nguyễn Quang Huy nói.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng trong tương lai, sản phẩm đầu cuối 3G sẽ phát triển mạnh vì thu nhập người dân ngày càng tăng cao, thiết bị đầu cuối ngày càng rẻ. Đặc biệt các doanh nghiệp cung cấp nội dung và các mạng di động triển khai 3G chắc chắn sẽ là yếu tố mạnh nhất lôi kéo người tiêu dùng đến sản phẩm 3G.

Ông Trần Quang Ánh, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của NC Telecom cho biết hiện số lượng máy điện thoại sẵn sàng cho 3G mà công ty bán ra chiếm tới 50% tổng số máy mà công ty tiêu thụ hàng tháng. Tuy nhiên, NC Telecom cũng có định hướng chủ yếu kinh doanh những dòng máy điện thoại có giá từ 5 triệu đồng trở lên. “Thực tế hiện nay, khách hàng bỏ tiền ra mua máy điện thoại nhưng người bán sẽ không tiếp thị rằng máy điện thoại 3G hay không mà chỉ tiếp thị các tính năng sẵn trong máy. Khi các mạng di động triển khai cung cấp dịch vụ 3G chắc chắn sẽ kích thích thị trường máy điện thoại 3G sẽ tiêu thụ tốt hơn. Những nhà bán lẻ như chúng tôi sẽ thuyết phục khách hàng dễ dàng bỏ ra nhiều tiền hơn để mua một chiếc điện thoại 3G thay vì họ bỏ tiền mua máy điện thoại 2G”, ông Trần Quang Ánh nói. 

Vẫn lo ngại giá máy 3G

Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, Viettel dự kiến tốc độ phát triển thuê bao 3G ở Việt Nam sẽ nhanh hơn với một số nước đi trước do dân số trẻ nên nhu cầu dịch vụ phát triển gia tăng nhiều hơn, ngoài ra khả năng chi trả hiện tại cho dịch vụ 3G tương đối thấp, nên nhiều khách hàng có thể tham gia. Viettel dự tính sau 2 năm sẽ khoảng 5% thuê bao di động dùng 3G, Viettel có 2,8 triệu thuê bao; số thuê bao 3G sẽ chiếm khoảng 30% tổng số thuê bao di động trong 5 năm tới. Trong đó, 20-30% số thuê bao 3G chủ yếu dùng các dịch vụ dữ liệu, truy cập Internet qua đường truyền không dây của 3G.

Mặc dù rất lạc quan về tương lai 3G tại Việt Nam, nhưng ông Trung không khỏi lo ngại về thiết bị đầu cuối cho 3G sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ này. “Hiện tỷ lệ máy điện thoại 3G còn thấp, giá máy còn cao hơn so với máy dùng công nghệ 2G. Ngoài ra, nếu tính đến thị trường băng rộng di động, cần có sự phát triển của PC giá rẻ. Thị trường này mới được khởi xướng nhưng chưa như chúng ta mong đợi với giá thấp 200 USD/máy. Nếu muốn có sự bùng nổ của Internet băng rộng di động cần có sự phát triển các PC giá rẻ”, ông Trung nói.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng tỏ ra lo ngại về giá máy đầu cuối 3G. “Yếu tố rất quan trọng đến sự phát triển của 3G là giá của thiết bị đầu cuối. Hiện nhiều người dân Việt Nam có thu nhập thấp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, nếu chúng ta không cung cấp được thiết bị đầu cuối với giá thành phù hợp thì cũng khó để phát triển 3G” Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 49 ra ngày 24/4/2009.