Nokia-105-jpg.jpg
Nokia 105. Ảnh: Nokia.

>> Bộ tứ điện thoại Nokia giá rẻ đổ bộ MWC 2013

Tại MWC 2013, Nokia trình làng Nokia 105, mẫu điện thoại 20 USD nhằm vào thị trường đang phát triển, giúp hãng tiếp tục củng cố vị thế tại các nước này. Smartphone sẽ trở thành xu hướng tại các nước phát triển song theo báo cáo của hãng nghiên cứu VisionMobile, 70% nhu cầu di động toàn cầu và các sản phẩm bình dân. Hơn nữa, châu Phi chính là thị trường di động tăng trưởng nhanh nhất thế giới do đó một nhà sản xuất cung cấp thiết bị nhiều tầm giá như Nokia có cơ hội tìm được vận may tại đây. Nhu cầu điện thoại phổ thông giúp Nokia giành được “kì tích” khi “cục gạch” 1110 trở thành điện thoại bán chạy nhất thế giới với khoảng 250 triệu chiếc được tiêu thụ. Chắc chắn, ít nhất đối với Nokia, điện thoại giá rẻ sẽ bán được gấp hàng chục lần so với mẫu smartphone cao cấp như Lumia 920.

Một chiếc điện thoại để sử dụng tại các nước đang phát triển, nơi điện chập chờn và cơ sở hạ tầng nghèo nàn, không thể đơn giản chỉ là mẫu nhái lại của “cục gạch Mỹ”. Với những tố chất dưới đây, liệu 105 có thể lặp lại thành công của 1110?

Loa to

1.jpg

Tại nhiều nước đang phát triển, điện thoại di động kiêm thêm chức năng máy nghe nhạc, do đó loa phải to. 105 có được điều này. Nhiều nghệ sĩ tại đây còn thu âm nhạc trên điện thoại rồi chia sẻ qua thẻ nhớ SD hay Bluetooth.

Đèn flash

2.jpg

Ứng dụng đèn pin (flashlight) trên iPhone 5 dường như không được người dùng ngó ngàng, tuy nhiên với cộng đồng đang phát triển nơi không có nguồn điện liên tục, ánh sáng như đèn pin là vô cùng cần thiết. Nokia tích hợp đèn pin trong 105.

Radio

3.jpg

CNN kết luận “Radio vẫn là ứng dụng sát thủ tại châu Phi, đặc biệt để truyền thông cộng đồng” sau cuộc khảo sát về bức tranh di động châu Phi. Điều này cũng đúng với nhiều quốc gia đang phát triển khác. 105 tất nhiên cũng có thể thu sóng FM.

SMS

4.jpg

Thế giới công nghệ hiện đại có iMessage, BBM, Facetime, Facebook Messenger. Tuy nhiên, người dân ở thế giới thứ ba chỉ cần SMS. Nó hoạt động trên mọi điện thoại, không cần biết đang dùng mạng nào, không cần kết nối Internet.

Bền

6.jpg

Trong cuộc phỏng vấn với hãng nghiên cứu hành vi tiêu dùng Canvas8, Tricia Wang – một nhà dân tộc học đang nghiên cứu thói quen sử dụng di động tại các nước đang phát triển nhận định: “Smartphone mới quá dễ vỡ”. Theo bà, những người muốn mua điện thoại bình dân sẽ lựa chọn máy có độ bền cao. 105, “cục gạch” mới của Nokia bền, chống va đập và chống bụi.

“Pin trâu”

5.jpg

Tại nhiều nơi, các hộ gia đình còn không có điện để dùng. Để cạnh tranh được trong thị trường thế này, điện thoại phải có pin dài hơi. Nokia 105 có thời gian chờ lên tới 35 ngày.

Theo HuffingtonPost