
Bằng sáng chế dựa trên ý tưởng một người xăm bằng loại mực “sắt từ” đặc biệt có thể được từ hóa sau đó và sử dụng để giao tiếp với thiết bị di động. Hình xăm sẽ rung khi có cuộc gọi tới, tin nhắn đến hay bất cứ thông báo nào trên thiết bị di động. Một phần khác trong đơn xin đăng kí bằng sáng chế có vẻ hợp lí hơn là về các miếng vá có chứa hợp chất sắt từ với chức năng tương tự hình xăm kể trên và không ảnh hưởng tới các khía cạnh khác của cuộc sống.
Về cơ bản, ý tưởng là smartphone được lập trình để phát ra tần số điện từ nhất định phụ thuộc vào sự kiện xác định trước (ví dụ mỗi khi bạn bè thân thiết gọi tới), hình xăm (hay miếng vá) sẽ rung động để báo hiệu. Thoạt nhìn, ý tưởng có vẻ xa vời hiện thực tuy nhiên các ứng dụng tiềm năng tận dụng công nghệ này có thể hỗ trợ rất nhiều cho người khuyết tật và thậm chí còn vượt khỏi ranh giới thị trường điện thoại thông minh.
Theo Knowyourcell
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 35 ra ngày 21/3/2012.