Theo báo cáo 7 tháng của AdMob - nhà thầu quảng cáo của hơn 5.000 website chuyên về thông tin sản phẩm điện thoại và thiết bị di động trên toàn thế giới, hai hãng Nokia và Openwave đang dẫn đầu trên thị trường trình duyệt web cho điện thoại di động. Thị phần của họ lần lượt là 34% (Nokia) và 29% (Openwave). Với Nokia, việc họ dẫn đầu là dễ hiểu bởi các sản phẩm của họ chỉ dùng trình duyệt Nokia còn với Openwave thì việc họ đứng thứ 2 đã cho thấy đây là một đối thủ nặng ký. Hầu hết các sản phẩm của Motorola, trong đó có cả dòng sản phẩm phổ thông nhất như RAZR và KRZR đều dùng trình duyệt của Openwave.

Các trình duyệt có tiếng khác như Microsoft Mobile, Safari, Palm và Blackberry lại có thị phần khá khiên tốn khi mỗi hãng đều chưa vượt nổi 5%.

Nếu xét về thị phần thiết bị trên toàn cầu thì Nokia cũng là số 1 với 33%, hãng di động Mỹ Motorola đứng thứ 2 với 16%, Reserch in Motion (RIM) chiếm 2,8% còn Apple thì trọn vẹn với chỉ 1%.

Nhưng khi xét thị phần tại một số thị trường riêng biệt của từng hãng, có những sự đảo ngôi khá thú vị. Tại Ấn Độ, Nokia vẫn “nhất” khi chiếm tới 66%, tại châu Phi hãng này cũng chiếm tới 50% thị phần. Những chiếc BlackBerry của RIM là sự lựa chọn số 1 trên thị trường Hoa Kỳ và họ đã chiếm 32% thị phần ở đây.

Mặc dù Apple chỉ đứng thứ 4 tại thị trường Hoa Kỳ với 8% thị phần nhưng nếu nhìn vào quãng thời gian sản phẩm iPhone của họ ra đời thì đây quả là con số rất ấn tượng. Đặc biệt, ở thị trường bên ngoài nước Mỹ iPhone cũng hứa hẹn là đối thủ khó chịu của các dòng điện thoại có khả năng duyệt web khi mà ngày càng nhiều quốc gia phủ sóng mạng 3G hay EDGE.

theo ITNews.au