- Tại hội nghị BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam sáng nay (22/2), Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Cao Bằng chia sẻ trăn trở về việc do tiếp giáp với các tỉnh biên giới nên sản xuất, đời sống của người dân chịu không ít khó khăn.

Cao Bằng có hơn 300km tiếp giáp với Trung Quốc. Các mặt hàng nông sản, phân bón từ phía bên kia đưa về gây ảnh hưởng đến sản xuất trong tỉnh. Theo phản ánh của Chủ tịch Hội nông dân, từ chất lượng phân bón cho đến công tác kiểm dịch thực phẩm đều không được kiểm tra rốt ráo, đảm bảo cung ứng cho nông dân.

Nông dân là những người chịu tác động mạnh của bão giá. Ảnh: LN
Điển hình là việc do các cơ quan hữu quan không kiểm soát được chất lượng phân bón trên địa bàn, nên hầu hết nông dân trong tỉnh đều sử dụng phân đạm Trung Quốc, đưa về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Tuy chất lượng kém nhưng giá cả lại rẻ hơn nhiều lần so với phân bón trong nước.

Tương tự, thịt bò, thịt lợn Trung Quốc tràn ngập thị trường, tác động xấu đến chăn nuôi trong tỉnh. “Mỗi năm có 20.000 con bò đưa từ Trung Quốc sang Cao Bằng, nuôi nửa tháng thành bò Việt Nam, rồi tư thương đưa xuống thị trường Hà Nội”, Chủ tịch Hội nông dân Cao Bằng kể lại.

Chuyện mà Chủ tịch Hội nông dân Cao Bằng chia sẻ chỉ là một trong những khó khăn mà người nông dân đang phải đối mặt và được các vị Chủ tịch Hội nông dân kể lại tại hội nghị sáng nay.

Ngay báo cáo của BCH Hội cũng nêu rõ: “Giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng cao mấy tháng cuối năm cùng với thiên tai liên tiếp đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, hiệu quả sản xuất và đời sống nông dân”.

Điển hình là trận mưa lịch sử ở miền Trung và đợt rét đậm kéo dài.

“Tình trạng ruộng đất manh mún, giá bán nông sản và giá các loại vật tư phục vụ sản xuất còn bất lợi cho nông dân. Tình trạng một số tàu đánh cá của ngư dân bị nước ngoài bắt giữ gây lo lắng cho ngư dân. Một số chính sách ưu tiên cho nông dân nhưng nông dân chưa được hưởng lợi, do vậy một bộ phận nông dân chưa yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp”, Thường trực Trung ương Hội nông dân nêu rõ.

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Bình phàn nàn: “Trăm thứ đổ lên đầu nông dân, đặc biệt bão giá”. Quảng Bình vừa rồi đã phải chi 60 tỷ để hỗ trợ nông dân mua giống.

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Cao Bằng cũng phản ánh, trong khi sản lượng lương thực năm nào cũng được báo là “năm nay cao hơn năm trước”, thì riêng chỉ tiêu trồng rừng chưa năm nào hoàn thành, “suốt 10 năm nay, năm nào chỉ tiêu cao nhất cũng chỉ đạt 55%”…

Mặc dù vậy, thống kê chung vẫn cho thấy, sản lượng nông, lâm nghiệp, thủy sản 2010 tăng so với 2009 (tăng 4,7%); diện tích trồng mới rừng cũng tăng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm.

  • L. Nhung