![]() |
Người nông phấn khởi đem máy tính về xã. Ảnh: Người lao động |
"Mô hình truy cập thông tin trên mạng Internet phục vụ phát triển nông thôn ở các câu lạc bộ nông dân xã” An Giang phát huy hiệu quả.
Mô hình do Trung tâm Tin học Thông tin và Khoa học công nghệ đã phối hợp với Hội Nông dân và Hội Khuyến học tỉnh An Giang thực hiện với tổng vốn đầu tư 300 triệu đồng.
Trái ngược với những ý kiến hồi đầu cho rằng đầu tư này là lãng phí, thiếu tính toán, nông dân mê net như điếu đổ, bỏ hết chuyện rượu chè tập trung học net, ứng dụng vào sản xuất. Gần hai năm qua chương trình gây được một hiệu ứng mạnh khắp các địa phương, đến nay hầu như tất cả nông dân ở các điểm lắp máy đều có thể sử dụng Windows, Word, Excel... và truy cập được các trang web thông tin dễ dàng.
Nông dân "mê" tìm tri thức mới
Ông Tô Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang, cho biết nhiều người nhờ chủ động nắm bắt thông tin trên mạng Internet đã nhanh chóng áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nông dân nay đã biết gửi thư điện tử trao đổi với các nhà khoa học, các ngành chức năng; biết truy cập thông tin về chữa bệnh cho gia súc, gia cầm; tìm kiếm những nơi cung cấp hàng hóa giá rẻ và tìm hiểu các văn bản quy định pháp luật mới của Nhà nước.
Ngoài ra, thông qua Internet, nông dân còn tự tiếp thị được mặt hàng của mình, tạo được tiếng vang thông qua trang web http://clbnongdan.angiang.gov.vn
Từ khi có Internet về, cuộc sống của nhiều nông dân chuyển biến tích cực, họ lên mạng liên hệ với các chuyên gia học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Không ít người thành công việc giới thiệu và bán được sản phẩm của mình. Ở các xã, sau giờ ra vườn, xuống ruộng rất nhiều nông dân đến phòng net để học sử dụng, sau đó là những giờ bàn luận về tin tức, thông tin giá cả.
Anh Trần Quang Minh, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân- An Giang, kể trước kia việc tiếp xúc kiến thức bên ngoài của anh hết sức hạn chế. Thế nhưng từ khi Internet về CLB nông dân xã, anh Minh hầu như túc trực ở đây. Anh nói: “trước đó cứ nghĩ Internet là thứ để tụi con nít chát chít, khi hiểu rõ thấy nó hay quá. Bây giờ, nông dân chúng tôi mê nó còn hơn mê rượu”.
Còn anh Phạm Huy Định, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân xã Núi Voi, Tịnh Biên, lại là một người may mắn được đặt máy vi tính tại nhà. Với trách nhiệm là người đứng đầu nên phải làm gương.
Anh bỏ hết giờ rảnh để học Internet và hướng dẫn cho các hội viên. Không giỏi tiếng Anh, anh mượn sách của mấy đứa con đang học lớp 12 để tự học. Không đầy 6 tháng sau khi Internet về làng, anh Định trở thành “cây net” số 1 trong xã.
Cùng với thời gian ra đồng, công việc mới của anh là mỗi sáng lên mạng để lưu lại thông tin mới, sau đó giới thiệu cho các hội viên khác đọc. Anh Định chia sẻ: “Internet thực sự cuốn hút tụi tôi”. Thông qua các thông tin tổng hợp được trên mạng, anh nông dân này đang chuẩn bị nghiên cứu việc mở nông trại nuôi nhím.
Mua sắm máy để làm việc, học hỏi xem đó như một nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Ông Nguyễn Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thông tin và Khoa học công nghệ tỉnh An Giang, cho biết: “Khi quyết định đầu tư, rất nhiều người phản đối vì nghĩ là nông dân không có trình độ. Tuy nhiên, sự thật thì ngược lại, nhiều người ham học hỏi, có người bỏ cả ăn ngủ để học vì không muốn tụt hậu”.
Khai thác tài nguyên mạng
Trong một lớp tập huấn cho nông dân, anh Nguyễn Hữu Nghĩa ở xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, cũng là thành viên của lớp tập huấn, trả lời với vẻ sốt ruột “biết là Internet không đem lại tiền bạc, nhưng nó đem lại kiến thức giúp mình làm ăn tốt”.
Từ những hiệu ứng tích cực này, có khá nhiều trang web của những “hai lúa” đã được lập ra tích cực như www.buoilongcoco.com, www.hanhtimvinhchau.com hay www.caygiong.com, xoaivinhlong.250.com... Tuy nhiên, do chưa thành thạo trong cách điều hành, những website này chưa được cập nhật thường xuyên. Chủ nhân website nông sản sẽ còn phải nỗ lực hơn rất nhiều để khai thác hết tài nguyên từ thế giới ảo
Như Vũ
Người lao động
