Tháng 6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025; tháng 7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Đồng thời, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai tới cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục.

Phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội

Theo ông Tô Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định, “Hội nông dân đã tập trung tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần đưa tỉnh Nam Định trở thành 1 trong 2 tỉnh sớm hoàn thành chương trình NTM của cả nước”.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội, Website Hội Nông dân tỉnh, Bản tin Nông dân Nam Định, trang Facebook Nông dân Nam Định… gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương đã được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Nhiều tin, bài, đã được đăng tải trên trang fanpage “Nông dân Nam Định”

Hội Nông dân tỉnh phát hành 04 số Bản tin Nông dân Nam Định với số lượng 12.600 cuốn, làm tài liệu sinh hoạt cho các chi, tổ Hội; Phối hợp với Báo Nam Định, Đài phát thanh và truyền hình xây dựng 91 tin, 32 phóng sự và hơn 100 bài tuyên truyền về các gương điển hình, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm, hoạt động của các cấp Hội tham gia phòng chống đại dịch Covid-19… 

Nhiều tin, bài, đã được đăng tải trên trang fanpage (Facebook) “Nông dân Nam Định”. Tiếp tục duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, đến nay đã có trên 76 triệu lượt người truy cập;

Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng phóng sự tuyên truyền về chăn nuôi đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của tỉnh Hội và fanpage “Nông dân Nam Định”;

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 17 lớp tuyên truyền về vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 cho trên 2.100 cán bộ, hội viên, nông dân tại 10 huyện, thành phố.

Thông qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, từ đó chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn

Một trong những tiêu chí xây dựng NTM được đánh giá là khó nhưng đã được Hội nông dân tỉnh Nam Định rất chú trọng là việc tham gia tiêu chí bảo vệ môi trường nông thôn. 

Đến nay có 209/209 cơ sở Hội, 2.018/2.018 chi Hội có mô hình, việc làm cụ thể. Tiêu biểu như mô hình “Vườn kiểu mẫu” của Hội Nông dân huyện Hải Hậu; mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng” của Hội Nông dân huyện Nam Trực; mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” tại các huyện Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng... 

Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, kết quả đến tháng 5/2023 đã có 9 huyện triển khai xây dựng mô hình ở 153/201 cơ sở và ở 1.455 chi Hội (89 cơ sở Hội trực tiếp xây dựng; 111 cơ sở phối hợp. Tổng số hộ xử lý rác bằng thùng: 103.857; bằng nắp: 81.478).100% cơ sở Hội có mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Ảnh: MV

Các cấp Hội còn tích cực hưởng ứng chương trình “Trồng 01 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Năm 2023 Hội Nông dân tỉnh tổ chức phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Xã Tân Thành huyện Vụ Bản đồng thời phát động phong trào trồng “Hàng cây nông dân” chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả toàn tỉnh trồng mới được 204 hàng cây nông dân với tổng chiều dài 95,86 km; nhận chăm sóc 209 hàng cây với tổng chiều dài 163.4 km gồm các loại cây như long não, muồng hoàng yến, sấu, hoa ban, bằng lăng ….; 

Bên cạnh đó, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh” như vệ sinh đường làng, ngõ, xóm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; khơi thông dòng chảy các kênh mương thủy lợi nội đồng... Tiếp tục duy trì phần việc trồng mới và chăm sóc hàng cây nông dân, tuyến đường nông dân tự quản. 

Từ các hoạt động góp phần xây dựng nông thôn Nam Định ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và hướng tới mục tiêu là “Miền quê đáng sống”. 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tô Xuân Hiệp cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, tham gia với các việc làm cụ thể như phát động phong trào “trồng hàng cây nông dân”, tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu…

* Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

Minh Vy

Trần Huệ, và nhóm PV, BTV