Từ ngày 31/5, sân chơi điện thoại vô tuyến cố định sẽ có sự tham gia của GPhone. Ảnh: Thanh Hải

Nóng thị trường điện thoại vô tuyến cố định

31/5/2007, VNPT khai trương dịch vụ điện thoại GPhone. Cùng với EVN Telecom và Viettel, GPhone sẽ làm nóng thị trường điện thoại vô tuyến cố định.

Cuộc đua “tam mã”

Sau 3 năm thử nghiệm, VNPT chính thức cung cấp dịch vụ vô tuyến cố định vào ngày 31/5/2007. Dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định GPhone sẽ được cung cấp trên cơ sở mạng GSM của Vinaphone và giao cho mạng di động này chủ quản dịch vụ. Như vậy, khách hàng ở địa phương có phủ sóng di động của Vinaphone có thể đăng ký lắp đặt điện thoại mà không cần chờ kéo cáp.

Sẽ áp dụng một mức cước liên lạc chung cho các cuộc gọi nội hạt và nội tỉnh của các thuê bao GPhone.

Đối với người sử dụng, GPhone có lợi thế hơn vì việc kết nối dịch vụ đơn giản hơn hẳn so với điện thoại cố định thông thường đòi hỏi phải kéo cáp. Điều này mang lại sự tiện lợi và sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu điện thoại tại các địa phương, nơi cáp điện thoại của VNPT chưa có sẵn. Điểm đáng lưu ý nhất, đó là việc sẽ áp dụng một mức cước liên lạc chung cho các cuộc gọi nội hạt và nội tỉnh của các thuê bao GPhone. Cụ thể, cước gọi tới các thuê bao cố định hoặc GPhone trong tỉnh sẽ được tính như đối với một thuê bao cố định thông thường.

VNPT cho hay, giá cước của GPhone sẽ đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng rất lớn tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa và đây cũng chính là mục tiêu của Tập đoàn đặt ra cho dịch vụ mới. Trước mắt, GPhone sẽ được cung cấp với một hình thức thuê bao duy nhất là thuê bao trả sau cho người sử dụng. Việc đăng ký và quản lý dịch vụ sẽ do các bưu điện các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm.

Với sự tham gia chính thức của VNPT, thị trường dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định đã bắt đầu có sự cạnh tranh sau một thời gian EVN Telecom “độc diễn”.

Với sự tham gia chính thức của VNPT, thị trường dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định đã bắt đầu có sự cạnh tranh sau một thời gian EVN Telecom “độc diễn”. Công bằng mà nói, EVN Telecom là mạng đi động đã chuyển hướng sang “đánh chiếm” thị trường điện thoại cố định trên phạm vi toàn quốc đầu tiên với dịch vụ E Com. Cho đến thời điểm này, EVN Telecom đã khá thành công với dịch vụ E Com. “Năm 2006, chúng tôi nhắm đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp tại các thành phố lớn. Còn năm nay chúng tôi tiến ra các địa phương khi mà vùng phủ sóng được mở rộng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đưa thêm sản phẩm điện thoại cố định không dây có thể liên lạc được máy mẹ và nhiều máy con ra thị trường”, ông Nguyễn Mạnh Bằng, Giám đốc EVN Telecom nói.

Có thể cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định sớm hơn VNPT, nhưng Viettel đã dừng thử nghiệm dịch vụ này để điều chỉnh theo yêu cầu của Bộ BCVT.  Cước dịch vụ điện thoại không dây của Viettel được áp dụng theo cước điện thoại cố định. Ngoài các dịch vụ thoại, dịch vụ điện thoại không dây cung cấp tính năng nhắn tin ngắn SMS giữa các thuê bao cố định không dây của Viettel và với các thuê bao di động Viettel Mobile.

Như vậy, việc cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định giờ đây đã bắt đầu cuộc chạy đua “tam mã” giữa VNPT, Viettel và EVN Telecom. Dịch vụ này được dự báo sẽ nóng bỏng chỉ đứng sau dịch vụ thông tin di động và ADSL.

Ai mạnh hơn ai?

Trước sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thông tin di động, các nhà cung cấp dịch vụ này đã chuyển hướng sang lớp khách hàng mới trên cơ sở tận dụng hạ tầng của mạng di động để cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định. Trên thực tế, các mạng di động đã phải đầu tư thêm thiết bị để giới hạn cung cấp dịch vụ vô tuyến cố định và chấp nhận có mức cước thấp hơn dịch vụ di động. Một câu hỏi được đặt ra trong cuộc chạy đua cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây là ai mạnh hơn ai?

Giới phân tích nhận định, tuy không thành công đối với dịch vụ ĐTDĐ toàn quốc E Mobile, nhưng EVN Telecom đã khá thành công trong việc khai thác dịch vụ E Com và E Phone với con số đạt được khoảng 1,5 triệu thuê bao. Đã có thời điểm EVN Telecom rơi vào tình trạng “cháy hàng” khi nhu cầu lắp đặt dịch vụ này tăng cao. EVN Telecom cho rằng dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định là thế mạnh bởi với băng tần CDMA 450 MHz có thể cung cấp dịch vụ này tại các địa phương với chi phí thấp hơn các đối thủ khác. Như vậy, EVN Telecom có lợi thế khi tiến vào thị trường điện thoại vô tuyến cố định cho vùng nông thôn.

Mặc dù EVN Telecom có thế mạnh về công nghệ, nhưng Viettel hiện đang có ưu thế về vùng phủ sóng rộng nhất hiện nay so với tất cả các mạng di động, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định sẽ chỉ có ưu thế đối với vùng nông thôn, nơi mà điều kiện kéo cáp khó khăn. Giới phân tích cho rằng, hiện VNPT có nhân lực và vật lực kết hợp với mạng lưới rộng khắp. Như vậy, VNPT cũng là đối thủ lớn cạnh tranh trong dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định. Tuy nhiên, giới phân tích lại cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay đối với dịch vụ này là chiến lược kinh doanh. Điểm này sẽ quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp trên thị trường mới mẻ này.

Thái Khang