Suối Tiên Farm với quy mô trên 5 ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn du khách từ cái nhìn đầu tiên: một khu vườn xanh mát, cây trái bốn mùa, các loại trái cây tươi ngon mới lạ được trồng theo quy trình công nghệ cao Nhật Bản và có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới: ớt Aji Charapita Peru, nho hồng Nhật, Ổi sim Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp, chanh dây Mỹ, sung Mỹ, vú sữa Hoàng Kim Đài Loan, cherry Brazil…

Sau gần 2 năm xây dựng, Suối Tiên đã không ngừng nỗ lực chuyển giao công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, tìm hiểu từng quy trình cải tạo đất và sưu tầm các loại cây giống mới lạ trên thế giới đem về trồng thử nghiệm trên mảnh đất vốn khô cằn và chưa từng được canh tác. Suối Tiên Farm được áp dụng mô hình kỹ thuật cao và hướng tới một mô hình nông trại sạch, an toàn cho sức khỏe và đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch. Du khách đặt chân đến đây sẽ cảm nhận được một không khí trong lành, một không gian tươi mát như miền quê.

Du khách đến với Suối Tiên trong dịp hè này sẽ được tham quan miễn phí nông trại Suối Tiên, thoải mái check-in trong vườn dừa hay vườn nho sai trĩu quả, cảm nhận vị ngọt mát của những trái dừa tươi, vị ngon của những chùm nho chín mọng, vị cay nhẹ của ớt Aji charapita - loại ớt đắt nhất trên thế giới được hái ngay tại vườn và cùng nhiều loại trái cây tươi ngon khác…

Đại diện Suối Tiên cho biết:“Suối Tiên Farm là một công trình tâm huyết, là cả một sự nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo cũng như toàn thể công nhân viên trong suốt mùa dịch Covid-19 vừa qua. Đây chính là thành quả đáng tự hào của Suối Tiên dành cho tất cả các du khách đến tham quan và trải nghiệm.”

Dịp hè này, Suối Tiên Farm còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích dành cho khách tham quan như tổ chức các gian hàng bán trái cây sạch theo tiêu chuẩn Vietgap, các hoạt động vui chơi giải trí diễn ra thường xuyên, các chương trình nghệ thuật phong phú và đa dạng luôn được Suối Tiên chú trọng và không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu khách tham quan.

Ngoài ra, các em nhỏ còn có cơ hội tham gia “Tiết học xanh” để cùng nhau tìm hiểu về nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Ví dụ như các bộ phận từ cây dừa có rất nhiều công dụng hữu ích: thân cây có thể tạo ra các sản phẩm nội thất trong nhà, lá dừa có thể dùng để lợp nhà, gói bánh, trái dừa cho nước uống và có thể chế biến thành các món ăn, đặc biệt là sợi xơ dừa để làm ra các sản phẩm tiêu dùng (khay đựng trái cây, chậu hoa, củ quả, vật dụng, đồ chơi…) rất gần gũi và thân thiện với môi trường, viên nén từ xơ dừa còn được dùng làm dinh dưỡng cho đất giúp cây phát triển tốt hơn.

Các em nhỏ còn được tham gia những hoạt động ý nghĩa như được hướng dẫn hoạt động ươm mầm, trồng cây, theo dõi quá trình phát triển của cây giúp các em nhận thức được việc trồng cây bảo vệ rừng - “lá phổi xanh” của trái đất.

Ngọc Minh