(VietNamNet) – Hà Nội cần tăng cường đối thoại với người dân; Bệnh nhi chết oan vì bác sĩ “ngại chuyển viện”; Thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ chất lượng và nguồn gốc; Nới rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp; Người dân bức xúc vì rác thải gây ô nhiễm môi trường sống; Chết đuối vì tắm hồ; Miền Bắc mưa giông cuối tuần; Các chiêu móc túi khách của thợ sửa xe máy; Tất bật đón lũ; Nghi án nam sinh bị bắt cóc; Không thu phí đường bộ qua xăng dầu; … là những thông tin thời sự nóng trong ngày 8/9.


HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI VỚI DÂN


Đây là một trong những giải pháp được các đoàn giám sát của HĐND Thành phố Hà Nội đề cập trong quá trình tiến hành đợt giám sát tại 9 sở, ngành, quận, huyện về kết quả giải quyết đơn thư tồn đọng và các kiến nghị cử tri.

HĐND TP Hà Nội vừa mở đợt giám sát về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  với 3 đoàn giám sát do Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh, Phó chủ tịch Lê Văn Hoạt và Ủy viên Thường trực Nguyễn Văn Nam dẫn đầu.

Một vấn đề nổi lên được đoàn kiểm tra giám sát nhận thấy sau khi giám sát tại 5 cơ quan (Sở Xây dựng, quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, quận Tây Hồ và huyện Đan Phượng) là có nhiều vụ việc vốn rất đơn giản lại trở nên phức tạp, kéo dài do thiếu trao đổi, đối thoại giữa chính quyền các cấp với người dân, dẫn đến những hiểu lầm, hiểu sai không đáng có. Tin trên Chinhphu.vn


CHẾT OAN VÌ BÁC SĨ TẮC TRÁCH


Một bé gái chưa đầy 7 tháng tuổi đã qua đời trong xe cấp cứu trên đường chuyển viện vì nhiễm trùng hô hấp. Người nhà bệnh nhi bức xúc, tố cáo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng muốn neo bệnh nhân, trình độ có hạn không kham nổi bệnh nhưng lại không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nên mới để xảy ra tình trạng như trên.

Mặt khác, gia đình bé gái đó còn cho biết nhân viên đi theo xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng không hề biết bệnh nhân chết từ lúc nào. Chỉ khi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, sau khi được thăm khám bác sĩ mới xác định em bé đã chết trên đường chuyển viện. Vụ việc đang gây bức xúc lớn trong gia đình có người bị chết.


NỚI RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ THU NHẬP THẤP

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở, ngành, Bộ Xây dựng và các chủ đầu tư về  triển khai xây dựng nhà thu nhập thấp (TNT) và các quy định bán nhà, đặc biệt là góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND, ngày 16/8/2010 của UBND TP Hà Nội về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Hộ khẩu tạm trú đã có thể mơ nhà thu nhập thấp.

Theo đó, đối tượng được mua nhà thu nhập thấp đã được nới rộng. Những người có hộ khẩu tạm trú đã có thể mơ tới nhà thu nhập thấp.



BÁNH TRUNG THU RỞM BỊ THU GIỮ

 

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, Đội QLTT 3A đã kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu Minh Đạt Đồng Khánh tại 115/17 Hưng Phú, quận 8.

 

Bánh trung thu không đạt tiêu chuẩn vẫn lưu hành trên thị trường.
Lực lượng kiểm tra đã tạm giữ 380 bánh trung thu các loại như thập cẩm, bánh dẻo (loại 260gr) do không công bố chất lượng (có công bố tiêu chuẩn áp dụng nhưng đã hết hạn) để xử lý vi phạm. Trước đó, Đội QLTT 2B phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành quận 2 đã kiểm tra 12 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn, tạm giữ 128 cái bánh trung thu không rõ nguồn gốc để tiêu hủy. Tin trên báo Lao động.

 

Báo điện tử bee.net.vn cũng có bài điều tra về chất lượng bánh trung thu ở làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), trong đó cho thấy nhân bánh trung thu lúc nhúc đầy mọt, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

DÂN BỨC XÚC VÌ RÁC THẢI


Ngày 8/9, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND TP.HCM chủ trì cuộc họp về tình hình ô nhiễm môi trường ở KCN Lê Minh Xuân.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nước thải ở KCN Lê Minh Xuân xả ra làm đen ngòm các kênh rạch xung quanh.

Tuy nhiên, theo ông Trần Hồng Sơn, giám đốc KCN Lê Minh Xuân, nước thải ở KCN hiện đã được thu gom và xử lý tốt. “Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN có công suất 4.000 m3/ngày đêm và kết quả phân tích mẫu nước sau khi xử lý đều đạt quy chuẩn” - ông Sơn nói. 

Kết thúc cuộc họp, nhiều người dân ở gần KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) ngẩn ngơ ra về vì không hiểu ô nhiễm ở đâu ra!

CHẾT ĐUỐI VÌ TẮM HỒ

Sáng ngày 7/9, người dân ở thôn Cầu Đền, xã Nam Cường, TP. Yên Bái tá hỏa khi thấy xác một thanh niên nổi ở khu vực hồ Nam Cường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho lực lượng chức năng để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến tử vong là do thanh niên này không biết bơi.


KHÔNG THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ QUA XĂNG DẦU

Tại cuộc họp liên Bộ GTVT, Tài Chính, Tư pháp mới đây, sau khi nghe Bộ GTVT trình bày Đề án Quỹ bảo trì đường bộ, dự thảo tờ trình, Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ,Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cho biết: Bộ Tài chính vẫn bảo lưu ý kiến không thu phí sử dụng đường bộ thông qua phí xăng dầu. Quỹ bảo trì đường bộ chỉ chi trả cho các hoạt động sửa chữa đường bộ.


TẤT BẬT ĐÓN LŨ

Trận mưa lớn kéo dài từ 4g-9g sáng nay 8-9 đã gây lũ ống trên suối Ngàn, mực nước dâng cao đột ngột đến 3-4m, càn quét qua hàng chục nhà dân ở thôn Vạch, xã Cam Đường, TP Lào Cai.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 20 nhà bị ngập nước, đổ tường; hàng chục ao, hồ nuôi cá bị vỡ, nhiều ruộng lúa, vườn cây ăn quả, vườn rau bị bồi lấp, hư hỏng. Tin trên báo Tuổi Trẻ.

Trên báo Đại Đoàn kết đưa tin nước thượng nguồn sông Mekong đổ về kết hợp với triều cường làm nước trên sông rạch vùng Tứ giác Long Xuyên lên nhanh đã vượt qua báo động cấp 1. Những ngày này người dân các tỉnh đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu tất bật đón lũ.

 MIỀN BẮC MƯA GIÔNG CUỐI TUẦN

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ kết hợp với một rãnh áp thấp khác ở rìa phía Nam nên vào ban ngày các tỉnh phía Bắc vẫn duy trì nắng đẹp nhưng chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông. Đặc biệt, phía Đông Bắc Bộ có thể có dông mạnh, tố lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có dông.  Tin trên Vietnamplus.

NGHI ÁN NAM SINH BỊ BẮT CÓC

Người dân ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang xôn xao về vụ bắt cóc tống tiền với tính chất manh động cực kỳ táo tợn khi đối tượng nắm được gia chủ có nhiều tài sản, lại đang làm ăn bên Lào. Đó là trường hợp của em Phạm Văn Phương (SN 1996), học sinh lớp 10A6 Trường THPT Diễn Châu 2.

Theo các nhân chứng, trước khi bị bắt cóc, đã có một nhóm người lạ mặt đi trên một chiếc taxi đến khu vực trước cổng Trường THPT Diễn Châu 2 (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) gọi em Phương lên xe để đi nhận quà, rồi bắt cóc em để tống tiền. Tin trên báo Lao động.

CHIÊU MÓC TIỀN CỦA THỢ SỬA XE MÁY

Cửa hiệu sửa chữa xe máy nào cũng có dịch vụ thay đồ xe, bán phụ tùng thay thế. Theo một chủ cửa hàng sữa chữa xe máy trên đường Trần Thái Tông, đây chính là nguồn lợi nhuận lớn của các hàng sửa xe.

Ngoài ăn chênh lệch giá của phụ tùng (có những nơi đội giá lên gấp rưỡi, gấp đôi giá gốc), việc thay đồ đơn giản, nhanh gọn hơn sửa chữa, phí dịch vụ lại cao. Ví dụ, nếu mua một bộ chân chống xe, giá chỉ khoảng 150.000 đồng, nhưng nếu mua và thay ở hàng thì có thể bị “chém” tới 300.000 đồng. Chính vì lợi nhuận lớn như vậy, nhiều cửa hàng sửa xe muốn “nhanh giàu” thì phải tìm mọi cách gạ gẫm, thậm chí cả hù dọa để khách thay phụ tùng. Thông tin trên báo Đất Việt.

Ngọc Anh (Tổng hợp)